24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Nga thay đổi lập trường về khả năng Ukraine gia nhập EU.
Xe quân sự Nga. Ảnh: TASS.

Xe quân sự Nga. Ảnh: TASS.

Nga thay đổi lập trường về khả năng Ukraine gia nhập EU: Nga đã thay đổi lập trường về việc Ukraine trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU), Phó Đại sứ thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Dmitry Polyanskiy tiết lộ.

Theo ông Polyanskiy, trước đây Nga không lo ngại về khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), nhưng giờ đây lập trường của Mátxcơva đã thay đổi.

Phó đại sứ giải thích rằng Nga thay đổi quan điểm sau khi chứng kiến những hành vi của Brussels kể từ khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2. Nga cảm thấy EU đang ngày càng hành xử giống với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn đầu.

Ukraine phản công, Nga tuyên bố bắn hạ UAV của Ukraine ở Kharkiv: Ukraine cho biết nước này tiếp tục tiến hành các cuộc phản công nhằm làm gián đoạn chuỗi hậu cần của Nga trong khi Moscow tuyên bố nước này vừa bắn hạ 1 UAV của Ukraine ngày 13/5.

Nga tung tổ hợp phòng không Pantsir-SM vào Donbass 'tìm diệt' UAV Bayraktar TB2: Tổ hợp phòng không Pantsir-SM khi được Nga tung vào chiến trường Donbass có thể trở thành khắc tinh của máy bay không người lái Bayraktar TB2.

Nga tăng cường pháo binh ở biên giới, Ukraine mất 'chỗ đứng' ở phía đông: Quân đội Ukraine cho biết, quân Nga đã tấn công hàng loạt ngôi làng ở phía đông Ukraine nhằm mở rộng kiểm soát tại khu vực này, song không thành công hoàn toàn.

Chuyên gia cảnh báo về nguy cơ do lệnh trừng phạt chống Nga của phương Tây: 'Các lệnh trừng phạt chống Nga trong lĩnh vực khoa học tiềm ẩn nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Moskva và phương Tây'.

Nga nêu điều kiện để kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine: Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc nêu rõ, nước này sẽ dừng ngay lập tức chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nếu Kiev thừa nhận thực tế rằng họ phải thỏa hiệp.

Nga nói chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đang diễn ra đúng lịch trình: Ông Vladimir Chizhov lưu ý rằng Nga không có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine và hy vọng NATO cũng sẽ không làm như vậy.

Ukraine tuyên bố bắn trúng thêm một tàu quân sự Nga: Một số quan chức Ukraine nói rằng tàu hậu cần quân sự của Nga đã bốc cháy sau khi bị tấn công trên Biển Đen, nên buộc phải trở về cảng.

Anh tìm mua vũ khí thời Liên Xô hoặc Nga để viện trợ cho Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa cho hay, nước này đang tìm mua các vũ khí đã dùng rồi do Liên Xô trước đây hoặc nước Nga sau này chế tạo nhằm cung cấp cho Ukraine.

Ukraine cho phép tịch thu tài sản của những người ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga: Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk thông báo, ngày 12/5, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật tịch thu tài sản của những người Ukraine ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Nga.

Xung đột Nga-Ukraine có thể dẫn đến sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan và khủng bố: Phát biểu tại một hội nghị chống khủng bố của Liên Hợp Quốc mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cảnh báo, cuộc xung đột Nga-Ukraine và sự gia tăng số lượng các cuộc tấn công khủng bố có thể đặt ra một thách thức an ninh nghiêm trọng đối với cả châu Âu và châu Phi.