Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 14/6

Thứ tư, 15/06/2022, 06:27 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là phụ thuộc nhiên liệu, Mỹ rút ra bài học từ xung đột Nga-Ukraine.

Mỹ phải đối mặt thách thức đáng kể ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. (Nguồn: ORF Online)

Mỹ phải đối mặt thách thức đáng kể ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. (Nguồn: ORF Online)

Làng Nga trúng pháo từ phía Ukraine: Aleksandr Bogomaz - Thống đốc vùng Bryansk thuộc Nga cho biết, bốn người bị thương sau khi ngôi làng Zaymishche ở khu vực này bị trúng pháo bắn từ phía Ukraine lúc sáng nay (14/6).

Nga đối mặt nguy cơ lạm phát 'nhập khẩu' tăng cao: Báo Độc lập (Nga) số ra mới đây có bài viết cho biết theo giải thích của Ngân hàng trung ương Nga (BoR), việc thiếu các mặt hàng nhập khẩu quan trọng sẽ tác động đến việc tăng giá trong nước.

Phụ thuộc nhiên liệu, Mỹ rút ra bài học từ xung đột Nga-Ukraine: Ngày 13/6, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks cho biết, nước này đang phải đối mặt với 'thách thức đáng kể về hậu cần' tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do sự phụ thuộc của Washington vào nhiên liệu.

Nga đạt mục tiêu hàng đầu trong 'chiến dịch' ở Ukraine: Sau 8 năm, kênh đào Bắc Crimea - nguồn cung cấp nước chính cho bán đảo Crimea - đã đầy trở lại, sau khi con đập ngăn nước ở tỉnh Kherson bị Nga phá bỏ.

Điện Kremlin: Đẩy Nga ra khỏi hoạt động quốc tế là điều bất khả thi: Trước thềm diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc loại bỏ Nga ra khỏi hoạt động quốc tế là điều bất khả thi.

Ukraine tiết lộ số vũ khí cần để chấm dứt cuộc chiến với Nga: Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 13/6 tiết lộ những vũ khí mà nước này cần để chấm dứt cuộc chiến với Nga, trong bối cảnh giao tranh ngày càng gay gắt ở phía Đông Ukraine.

Ukraine cho biết Nga đánh sập cây cầu cuối cùng rời Severodonetsk: Cây cầu cuối cùng rời thành phố Severodonetsk đã bị phá hủy, ông Sergei Gaidai, thống đốc tỉnh Lugansk nơi có thành phố Severodonetsk, cho biết ngày 14/6. Hiện Nga đang kiểm soát 70% thành phố.

Nga đáp trả đề xuất cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine: Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacgeslav Volodin cho rằng ý tưởng cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine giữa căng thẳng Moskva - Kiev có thể châm ngòi cho một cuộc 'xung đột hạt nhân ở giữa lòng châu Âu'.

Mỹ muốn Ukraine có 'vị thế mạnh nhất' trên bàn đàm phán với Nga, không tìm kiếm xung đột: Ngày 13/6, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Mỹ hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán.

Ukraine tuyên bố mất 25% diện tích đất canh tác vì xung đột với Nga: Trước khi xảy ra xung đột với Nga, Ukraine là nhà cung cấp lúa mì và ngô lớn thứ 4 thế giới. Tuy nhiên theo quan chức Ukraine, từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đã mất 1/4 diện tích đất canh tác.

Ukraine: Nga đánh sập cây cầu cuối cùng rời Sievierodonetsk: Thống đốc tỉnh Luhansk hôm 13/6 nói rằng lực lượng Nga đã phá hủy cây cầu cuối cùng dẫn tới Sievierodonetsk, khiến dân thường mắc kẹt và không thể chuyển nguồn viện trợ nhân đạo.

Tố Ukraine pháo kích dữ dội, người đứng đầu Donetsk kêu gọi Nga hỗ trợ: Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) đã đề nghị đồng minh hỗ trợ đối phó với quân đội Ukraine trong bối cảnh lực lượng Kiev được cho là đang pháo kích dữ dội các khu dân cư ở Donetsk.

Cuộc đọ sức giữa tiêm kích Su-27 của Nga và Ukraine: Cả Nga và Ukraine đều vận hành tiêm kích Su-27. Tuy nhiên, phiên bản của Nga được đánh giá là hiện đại hơn so với các máy bay của Ukraine.

Ukraine nói tổn thất kinh hoàng ở 'rốn hỏa lực' của pháo binh Nga: Quân đội Ukraine thừa nhận đã bị đẩy lùi khỏi trung tâm TP Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine, nơi giao tranh với lực lượng Nga diễn ra trong mấy tuần qua.

Chính quyền Donetsk ly khai kêu gọi Nga triển khai thêm quân hỗ trợ: 'Cộng hòa nhân dân Donetsk' (DPR) tự xưng vừa kêu gọi Nga triển khai quân tới vùng này. Chính quyền vùng ly khai này cho biết, họ đang bị đối phương pháo kích dữ dội.