Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 2/7

Chủ nhật, 03/07/2022, 05:30 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Ukraine dọa đánh sập cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga.

Cầu Kerch dài khoảng 19 km, kết nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga. Ảnh: AFP.

Cầu Kerch dài khoảng 19 km, kết nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga. Ảnh: AFP.

Ukraine đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ bắt tàu chở ngũ cốc treo cờ Nga: Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Ukraine cho biết, Kiev đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tàu Zhibek Zholy treo cờ Nga, với cáo buộc rằng tàu này vận chuyển ngũ cốc Ukraine ra nước ngoài.

Nga yêu cầu nước ngoài thanh toán tiền mua ngũ cốc bằng đồng rúp: Chính phủ Nga đã bổ sung ngũ cốc, dầu hướng dương và các loại bột chiết xuất vào danh sách các mặt hàng xuất khẩu phải thanh toán bằng đồng rúp.

Nga bất ngờ giành quyền kiểm soát toàn bộ dự án dầu khí Sakhalin-2, giá khí đốt có thể tăng vọt: Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có động thái leo thang cuộc chiến kinh tế với phương Tây bằng một sắc lệnh giành quyền kiểm soát hoàn toàn dự án khai thác dầu khí Sakhalin-2 ở vùng Viễn Đông của Nga...

Ukraine dọa đánh sập cây cầu nối bán đảo Crimea với Nga: Alexey Arestovich, trợ lý hàng đầu của tổng thống Ukraine, cho biết Kyiv vẫn có kế hoạch tấn công cây cầu dài nhất châu Âu nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga.

Nổ rung chuyển thành phố Ukraine, EU định trừng phạt vàng Nga: Sáng sớm nay (2/7), nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra, làm rung chuyển thành phố Mykolaiv của Ukraine, một ngày sau khi ít nhất 22 người thiệt mạng trong vụ tòa nhà chung cư ở gần cảng Odessa trúng tên lửa.

Nga rút quân khỏi đảo Rắn song vẫn duy trì phong tỏa dài hạn: Theo đánh giá của nhiều chuyên gia địa chính trị, dù Nga đã rút quân khỏi đảo Rắn song không có nghĩa là vùng biển này đã thông thoáng, mà ngược lại, sự phong tỏa của các tàu hải quân vẫn rất chặt chẽ.

Nga sẽ giành quyền kiểm soát Lysychansk trong vài ngày tới?: Các lực lượng Nga đang siết chặt bao vây Lysychansk - thành phố lớn cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát tại tỉnh Lugansk.

Ukraine kêu gọi gạt Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Moskva lên tiếng: Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky nói rằng lời kêu gọi đó của Ukraine là 'không đáng được xem xét'.

Tham mưu trưởng quân đội Nga thăm các đơn vị tham gia chiến dịch ở Ukraine: Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã tới thăm các đơn vị tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Bộ Quốc phòng nước này thông báo ngày 2/7.

Lầu Năm Góc nhận định lý do Nga rút khỏi đảo Rắn: Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 1/7 đã đưa ra nhận định về lý do Nga rút khỏi đảo Rắn – hòn đảo nhỏ có tầm quan trọng chiến lược ở Biển Đen.

Nga tung video đạn pháo Krasnopol phá hủy khẩu đội M777 của Ukraine: Truyền thông Nga mới đây đăng video cho biết quân đội nước này đã dùng đạn pháo thông minh Krasnopol-M2 để phá hủy một khẩu đội pháo hạng nặng M777 của lực lượng Ukraine.