Diễn biến mới nhất tình hình chiến sự Nga – Ukraine ngày 3/7

Thứ hai, 04/07/2022, 05:54 AM

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến mới liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là Ukraine bị tố nã tên lửa đạn đạo vào thành phố Nga.

Một ngôi nhà ở Belgorod bị hư hại do tên lửa đạn đạo. Ảnh: RIA Novosti

Một ngôi nhà ở Belgorod bị hư hại do tên lửa đạn đạo. Ảnh: RIA Novosti

Tướng Shoigu: Nga đã hoàn toàn kiểm soát Lugansk thuộc Đông Ukraine: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu hôm 3/7 thông báo với Tổng thống Putin rằng Nga đã hoàn toàn kiểm soát lãnh thổ 'Cộng hòa nhân dân Lugansk' tự phong.

Nổ lớn ở thành phố Nga gần biên giới Ukraine: Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại thành phố Belgorod của Nga, nơi chỉ nằm cách biên giới Ukraine khoảng 40 km.

Ukraine bị tố nã tên lửa đạn đạo vào thành phố Nga: Giới chức Nga cho biết, ít nhất ba người dân ở thành phố biên giới Belgorod đã thiệt mạng do tên lửa đạn đạo được quân đội Ukraine phóng.

Moscow: Nga rút quân, Ukraine cũng đừng mong chiếm lại đảo Rắn: Moscow tuyên bố rằng, họ rút quân khỏi đảo Rắn là vì thiện chí, nhưng Kiev đừng hy vọng chiếm lại hòn đảo này, vì nó vẫn nằm trong tầm khống chế của hỏa lực Nga.

Thành phố biên giới Nga bị pháo kích, nghị sĩ đổ lỗi cho Ukraine: Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà bị hư hại vì nổ lớn ở thành phố Belgorod (Nga) gần biên giới Ukraine. Nghị sĩ Nga Andrei Klishas cáo buộc Ukraine pháo kích Belgorod và kêu gọi đáp trả.

Ông Zelensky: Hơn 2.600 thành phố, thị trấn của Ukraine do Nga kiểm soát: Hôm 2/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hơn 2.600 thành phố và thị trấn của nước này nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Hãng tin RT: Moskva nói Ukraine tấn công các thành phố của Nga bằng tên lửa đạn đạo: Ngày 3/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã thực hiện các vụ tấn công được tính toán trước nhằm vào khu vực Belgorod và Kursk của Nga.

Giới chức Mỹ nhận định về 3 vụ ám sát quan chức thân Nga ở miền Nam Ukraine: Thời gian qua đã có tới 3 vụ ám sát nhằm vào các quan chức thân Nga ở Kherson, miền Nam Ukraine. Giới chức Mỹ nhận định đây là mầm mống của một phong trào.

Ukraine tuyên bố phá kho đạn Nga, vũ khí viện trợ bị bán tràn ngập trên mạng: Theo Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine, quân đội nước này đã phá hủy một kho đạn của Nga ở gần thành phố Pospana thuộc tỉnh Luhansk.

Moscow lên tiếng khi Ukraine hối thúc loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an LHQ: Phó đại diện thường trực của phái đoàn Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Dmitry Polyansky tuyên bố rằng việc loại trừ nước này khỏi Hội đồng Bảo an chỉ có thể xảy ra nếu LHQ bị giải tán.