Thứ tư, 25/04/2018, 19:29 PM
  • Click để copy

Diễn biến mới vụ dời đồn biên phòng để FLC làm khu du lịch ở Quảng Ngãi

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có kết luận phương án quy hoạch dự án quần thể du lịch nghĩ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu – Lý Sơn. Trong đó có vấn đề di dời đồn Biên phòng Bình Hải và các diện tích đất quốc phòng khác trong khu vực dự án này đang được dư luận quan tâm.

dien-bien-moi-vu-doi-don-bien-phong-de-flc-lam-khu-du-lich-o-quang-ngai
Di sản địa chất núi lửa độc đáo ở thắng cảnh Ba Làng An, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, khu vực nằm trong quy hoạch dự án quần thể du lịch và đô thị do Tập đoàn FLC đề xuất. Ảnh: Minh Hoàng/Zing.vn

Vị trí FLC dự định đầu tư có nhiều di sản văn hóa

Theo kết luận, khu vực Bình Châu, Lý Sơn, nơi Tập đoàn FLC đề xuất làm quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị là khu vực tài sản thiên nhiên vô cùng quý báu của Quảng Ngãi; có giá trị về địa chất, địa mạo, có bãi biển đẹp và nhiều di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, hệ sinh thái động, thực vật phong phú. Khu vực này giàu tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất phạm vi và phương án quy hoạch dự án này với quy mô 1.243 ha (phía bắc giáp khu dân cư Thanh Thủy phía đông giáp Biển Đông, phía tây giáp đập Ông Cẩm (xã Bình Hải) và thôn An Phước (xã Bình Hòa), phía nam giáp thôn Phú Nhiêu (xã Bình Phú). Phần lớn diện tích đề xuất quy hoạch nằm trong khu đô thị mới Vạn Tường, một số vị trí nằm trong phạm vi dự kiến quy hoạch Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Bình Châu và vùng phụ cận. Do vậy cơ quan chức năng cần rà soát, điều chỉnh hợp lý các quy hoạch này.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi lưu ý việc quy hoạch và xây dựng các khu chức năng, hạng mục công trình cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. Người dân trong vùng dự án và các vùng lân cận phải được hưởng lợi, có cuộc sống tốt hơn trước khi có dự án.

Bên cạnh đó, yêu cầu nhà đầu tư tạm ứng kinh phí để thực hiện việc giải phóng mặt bằng tái định cư. Nếu nhà đầu tư chưa chuyển kịp thì UBND tỉnh có thể xem xét khả năng ngân sách tỉnh tạm ứng một phần để kịp chi trả.

“Việc tạm ứng phải đảm bảo các điều kiện ràng buộc để thu hồi hoàn trả tạm ứng ngân sách theo quy định", kết luận yêu cầu.

Gành Yến không nằm trong quy hoạch dự án, ý tưởng dời đồn biên phòng có từ 9 năm trước?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng thống nhất không đưa thắng cảnh Gành Yến vào dự án của Tập đoàn FLC. Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng yêu cầu chính quyền cùng nhà đầu tư bố trí một số tuyến đường ra biển và không gian bờ biển dùng chung cho cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, tiếp cận với biển.

Liên quan đến vấn đề di dời đồn Biên phòng Bình Hải (huyện Bình Sơn) và các diện tích đất quốc phòng khác trong khu vực dự án, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẳng định nếu thu hồi, điều chỉnh quy hoạch cũng phải đảm bảo các quy định pháp luật; có sự tham gia của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

Tờ Zing.vn dẫn lời Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi Đoàn Thanh Long, cho biết: Việc di dời Đồn Biên phòng Bình Hải không phải là quyết định mới mà ý tưởng có từ 9 năm trước. Năm 2009, đơn vị từng kiến nghị lãnh đạo tỉnh, Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Biên phòng về việc dời Đồn Biên phòng Bình Hải (huyện Bình Sơn).

"Thời điểm đó chúng tôi cùng Quân khu 5 đã khảo sát, thống nhất chọn vị trí xây đồn biên phòng đưa vào quy hoạch nhưng do chính quyền chưa cấp sổ đỏ khu đất đó nên đến nay chưa vẫn chưa thực hiện chuyển dời được", đại tá Long giải thích. 

Vị Tham mưu trưởng cho biết thêm theo quy định diện tích xây dựng đồn biên phòng tối thiểu là 3 ha. Hiện Đồn Biên phòng Bình Hải vỏn vẹn 7.000 m2, đường sá đi lại khó khăn, nguồn nước sinh hoạt khan hiếm khiến cho cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Nhân dịp Tập đoàn FLC đầu tư quần thể du lịch ở khu vực này, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi kiến nghị Tỉnh cho phép dời đồn biên phòng Bình Hải (theo đúng vị trí đã được Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thống nhất chọn đưa vào quy hoạch nhiều năm trước). Việc di chuyển này không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng của khu vực phòng thủ.

Còn tờ Trí thức trẻ cho hay: Đại tá Đỗ Ngọc Nam, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, đây là thông tin không mới. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị di chuyển cách đây 2 năm.

Theo đại tá Nam, vị trí hiện nay của đồn Bình Hải quá gần biển, diện tích hẹp, thiếu nước ngọt sinh hoạt. Chiến sĩ ở đồn có đời sống rất vất vả. Đại tá Nam cho hay đã khảo sát và nhận thấy có vị trí phù hợp cách vị trí cũ khoảng 2km. Khu vực mới khi khảo sát rất phù hợp với khu vực phòng thủ.

 

Di dời đồn biên phòng để FLC làm khu du lịch: An ninh quốc phòng hay đầu tư bất động sản quan trọng?

Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này đang xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bội đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 dừng thi công và di dời đồn Biên phòng Bình Hải để Tập đoàn FLC làm khu du lịch.

 

Vụ di dời Đồn Biên phòng cho Tập đoàn FLC xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp: Mới chỉ dừng lại ở thông báo

Trước những thông tin phản ứng gay gắt của dư luận trong 2 ngày vừa qua về chủ trương di dời Đồn Biên phòng Bình Hải (huyện Bình Sơn) để Tập đoàn FLC xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định mọi việc mới chỉ dừng lại ở thông báo.

 

Quảng Ngãi đề nghị dời Đồn Biên phòng để làm quần thể du lịch

Quảng Ngãi đề nghị cơ quan chức năng điều chỉnh vị trí xây Đồn Biên phòng Bình Hải về phía tây đường Bắc Nam Vạn Tường (huyện Bình Sơn) để Tập đoàn FLC đầu tư quần thể du lịch.