Điện Kremlin dọa tịch thu tài sản của các công ty phương Tây

Thứ sáu, 28/04/2023, 09:45 AM

Điện Kremlin đe dọa tịch thu thêm tài sản của các công ty nước ngoài để đáp trả động thái của các nước phương Tây chống lại các công ty Nga hôm thứ Tư sau khi nước này tạm thời nắm quyền kiểm soát hai công ty châu Âu.

2023-03-15t120448z-1-lynxmpej2e0gs-rtroptp-3-moscow-cityscape20230426235920

Tổng thống Vladimir Putin vào tối thứ Ba đã ký sắc lệnh ra lệnh tịch thu "tạm thời" tài sản của các công ty Fortum (Phần Lan) và Uniper (Đức) ở Nga.

Công ty con Unipro của Fortum và Uniper tại Nga và chính phủ Đức và Phần Lan cho biết họ đang nghiên cứu tác động của biện pháp này.

Moscow đã phản ứng mạnh mẽ trước thông tin báo chí rằng các thành viên G7 đang xem xét cấm gần như tất cả các mặt hàng xuất khẩu sang Nga nhằm hạn chế khả năng tiếp tục chiến tranh ở Ukraine của nước này.

Về phần mình, Liên minh châu Âu đang nghiên cứu các biện pháp sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng trên lãnh thổ châu Âu để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine.

Đức đã quốc hữu hóa một công ty con cũ của Gazprom vào năm ngoái để ngăn chặn cuộc khủng hoảng khí đốt ngày càng trầm trọng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Sắc lệnh là sự phản ứng đối với các hành động gây hấn của các quốc gia không thân thiện. Sáng kiến này đáp lại sáng kiến của các chính phủ phương Tây liên quan đến tài sản của các công ty Nga".

Văn bản do Tổng thống Vladimir Putin ký "không liên quan đến vấn đề về quyền sở hữu và không tước đoạt tài sản của chủ sở hữu vì sự quản lý bên ngoài là tạm thời và chủ sở hữu không còn quyền đưa ra quyết định", ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết: “Mục tiêu chính của sắc lệnh là tạo thành một quỹ bồi thường trong trường hợp Nga và các nước phương Tây áp dụng các biện pháp trả đũa lần nhau”.

Uniper sở hữu 83,73% Unipro, công ty vận hành năm nhà máy điện ở Nga và sử dụng 4.300 người.

Nhà nước Phần Lan, vừa gia nhập NATO bất chấp cảnh báo từ Moscow, nắm giữ phần lớn cổ phần trong Fortum. Công ty con ở Nga của Fortum vận hành bảy nhà máy nhiệt điện, cũng như các trang trại năng lượng mặt trời và gió, với giá trị ước tính là 1,7 tỷ euro vào cuối năm 2022.

Cả hai công ty đã tìm cách rút tiền khỏi Nga trong một thời gian. Vào tháng 2, Uniper định giá Unipro ở mức 1 euro, một dấu hiệu cho thấy họ không hy vọng có thể bán công ty con của mình. Fortum cũng cho biết chi nhánh của họ dự kiến sẽ bị sung công.

Sáng kiến của Điện Kremlin càng làm phức tạp thêm nhiệm vụ của các công ty vẫn chưa thể rời khỏi thị trường Nga, trước nguy cơ mất tất cả ngày càng tăng.

Wintershall Dea của Đức, nắm giữ cổ phần trong một số liên doanh với Gazprom, đánh giá rằng chính sách của Moscow trong lĩnh vực này đã trở nên "khó đoán" và "không đáng tin cậy".