Nhiếp ảnh di động đã và đang giúp mang nhiều giá trị hơn cho điện thoại khi trở thành công cụ cần thiết cho mọi người trong cuộc sống.

Với 130 năm trong lĩnh vực sản xuất ống kính ảnh, cùng với đó là những thành tựu nổi bật đạt được trong hơn một thế kỷ, nhiếp ảnh di động đã được ZEISS tăng cường hơn khi hợp tác cùng với thương hiệu vivo.

Nhờ quy trình kiểm định chuyên nghiệp cho những dòng di động camera, điểm nhấn này giúp điện thoại vượt xa phạm vi của nó, dần trở thành những công cụ sáng tạo hình ảnh không ngừng nghỉ.

Theo ông Jörg Schmitz, Giám đốc ZEISS Consumer Products, việc đưa công nghệ nhiếp ảnh di động trên điện thoại không hề đơn giản, bởi trong đó là cả một quá trình.

dien-thoai-thong-minh-nang-gia-tri-hon-nho-nhiep-anh-di-dong-cao-cap

Ngoài xem xét kỹ lưỡng thiết kế quang học, kiểm tra phần cứng camera với hơn 30 bộ phận và hiệu suất chụp ảnh thực tế, quy trình còn phải qua hơn 17 bài kiểm tra về độ tán xạ, bóng mờ, biến dạng hình ảnh, quang sai màu… để từ đó giúp nhiếp ảnh di động thật sự đến với người dùng điện thoại.

Cùng với đó, việc tích hợp công nghệ AI cùng với sự cải thiện về tốc độ xử lý cũng giúp tăng tốc các thuật toán hình ảnh trên di động, giúp người dùng mãn nhãn hơn cho những gì được trải nghiệm.

Theo kế hoạch, vivo và ZEISS hiện cũng đang phát triển thấu kính thủy tinh với hiệu suất hình ảnh tốt hơn, đây sẽ là tiền đề giúp giảm giá trị quang sai màu hơn đến 70% so với thế hệ trước khi cho hình ảnh chân thật tối ưu.

dien-thoai-thong-minh-nang-gia-tri-hon-nho-nhiep-anh-di-dong-cao-cap-1

“Bằng cách kết hợp kinh nghiệm của ZEISS và chuyên môn của vivo, chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các giới hạn nhiếp ảnh trên điện thoại thông minh nhằm đạt được trải nghiệm máy ảnh tốt nhất có thể trong một thiết kế nhỏ gọn", ông Mark Ren, Giám đốc Danh mục Sản phẩm của vivo châu Âu kỳ vọng.