Điều tra nghi vấn bảo vệ trường Pascal Hà nội hành hung người vô cớ

Thứ ba, 28/08/2018, 19:05 PM

Nhóm người nghi là bảo vệ Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal đã có hành vi hành hung người khác, khiến nạn nhận phải nhập viện.

nghi-van-bao-ve-truong-pascal-hanh-hung-nguoi-vo-co
Hình ảnh người đàn ông bị đánh gãy tay và nhóm người nghi là bảo vệ của Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal - (Ảnh: Pháp luật Plus).

Ngày 29/8, trao đổi với PV một lãnh đạo Công an phường Cổ Nhuế 1 cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông bị nhóm người nghi là bảo vệ Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal (KĐT Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hành hung gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tối 22/8 vừa qua. Nạn nhân là anh P.X.H (ở phường Cổ Nhuế).

Theo phản ánh, thời điểm tối 22/8, anh H. khi vào cổng trường Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal, thì có nhóm người đang ngồi ở sân cạnh cổng trường ra chặn. Đến khi anh H. ra khỏi cổng trường thì nhóm người trên đã lao vào hành hung khiến anh H. bị thương ở mặt và cánh tay phải nhập viện điều trị.

​Lãnh đạo Công an phường Cổ Nhuế 1 cho biết, hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Bắc Từ Liêm.

Chiều 29/8, trao đổi với PV về sự việc trên, Đại diện HĐQT Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal xác nhận có nghe nói về sự việc.

Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo trường này cho rằng, sự việc người đàn ông có bị đánh xảy ra ngoài phạm vi nhà trường nên nhà trường không biết. Hơn nữa nhóm bảo vệ này không thuộc quản lí của nhà trường, mà thuộc quản lí của Công ty bảo vệ được nhà trường thuê, hoạt động của nhóm bảo vệ trên nhà trường không chịu trách nhiệm.

 

Giải tỏa đất lấn chiếm, 2 nhân viên bảo vệ rừng bị chém trọng thương

Sau khi giải tỏa đất rừng lấn chiếm của ông Tài xong. Ông Phương và ông Thuận lên xe về lại cơ quan thì bị con trai ông Tài chặn đầu xe chém trọng thương.

 

Bảo vệ chung cư đánh ‘vỡ đầu’ cư dân vì dám thắc mắc… mất xăng

Bức xúc, có ý kiến phản ánh vì sau một thời gian ngắn xe để trong hầm chung cư bị hết sạch xăng, anh Chu Nguyên Chỉnh và em họ (trú tại chung cư CT2 KĐT Nam Xa La – Hà Đông) liền bị nhóm bảo vệ dùng tuyp sắt đánh trọng thương…

 

Xác định nguyên nhân bảo vệ ngân hàng đập phá ôtô của khách

Ngày 4/8, cơ quan công an tỉnh Thái Bình cho biết, ông Hồng khai nhận do trước đó có uống rượu nên dẫn đến hành động phá hoại chiếc xe.