Điều tra nữ giám đốc thuê 7 triệu để đầu độc nguồn nước sạch sông Đà

Thứ hai, 21/10/2019, 08:50 AM

Nghi can thứ 3 liên quan đến vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sạch sông Đà đã ra đầu thú và cho biết được người phụ nữ tên Trang (Phú Thọ) thuê với giá 7 triệu đồng.

dieu-tra-nu-giam-doc-thue-7-trieu-de-dau-doc-nguon-nuoc-sach-song-da
Bắt 3 nghi can liên quan vụ đổ dầu vào nhà máy nước Sông Đà. Ảnh Internet

Chiều ngày 20/10, Bộ Công an cho biết đối tượng thứ 3 được xác định liên quan đến vụ án đổ dầu nhớt thải trộm tại khu vực đầu nguồn nước Nhà máy nước mặt Sông Đà, tỉnh Hòa Bình đã ra đầu thú.

Theo đó vào khoảng 11h trưa cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, vận động đối tượng Lý Đình Vũ (SN 1982, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết trên báo Thanh niên, sau khi ra đầu thú, Lý Đình Vũ (37 tuổi, trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh - đối tượng liên quan thứ ba trong vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sạch sông Đà) khai được một người phụ nữ tên Trang thuê đi đổ dầu thải.

Tối 20/10, báo Tuổi trẻ online dẫn nguồn tin riêng cho hay, tại cơ quan công an, Lý Đình Vũ khai có quen biết từ trước với một phụ nữ tên Trang ở công ty gạch tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ,Trang nói có dầu cặn thải và thuê Vũ đi đổ hộ với giá là 7 triệu đồng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 9/10, tại xóm Quyết Tiến (xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình), Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) phát hiện trên mặt đường giao thông liên xã Phú Minh - Phúc Tiến, cách trạm bơm nước hồ của công ty khoảng 2,5 km có vết dầu thải dài khoảng 200 m và chảy xuống suối Trầm thuộc xóm Quyết Tiến, ảnh hưởng đến hồ Đầm Bài (là đầu nguồn nước nguyên liệu của Nhà máy nước sông Đà).

Qua điều tra, công an xác định 2 ô tô nghi vấn là xe tải mang biển 99C - 087.83 thuộc Công ty TNHH TM và vận tải du lịch Minh Phương (tỉnh Bắc Ninh, hoạt động thu gom chất thải không nguy hại) và xe 4 chỗ mang biển 89A - 137.66, chủ phương tiện là Nguyễn Văn Quyền (huyện Văn Lâm, Hưng Yên). 

Công an cũng xác định 3 nghi phạm liên quan là Lý Đình Vũ, Nguyễn Chương Đại (25 tuổi), cùng trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh); và Hoàng Văn Thám (33 tuổi), trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, Lạng Sơn.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng bị bắt trước đó là Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (SN 1986, trú xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) khai nhận vào ngày 6/10, Đại và Thám được Lý Đình Vũ thuê lái xe ô tô tải biển kiểm soát 99C-08783 đi từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty CP gốm sứ Thanh Hà, có địa chỉ tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ lấy chất thải bơm vào 10 thùng chứa khoảng 10m3, sau đó di chuyển về Công ty TNHH Cơ khí cao su K90, địa chỉ tại xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên gửi xe.

Trong diễn biến liên quan, trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Đức Truyền - Chủ tịch HĐQT Công ty CP gốm sứ Thanh Hà xác nhận, dầu thải mà các đối tượng đổ trộm vào đầu nguồn nước của Nhà máy nước sạch Sông Đà là của công ty mình.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Truyền cho hay: "Tôi không hề biết chuyện này, chỉ đến khi xem ti vi tôi mới biết sự việc. Ngay sau đó, tôi lập tức gọi điện cho bảo vệ công ty thì được xác nhận đúng là có vụ việc như vậy. Bảo vệ công ty có trao đổi lại với tôi, có 1 xe ô tô tải đi vào công ty và thủ kho đã xuất dầu thải vào các thùng nhựa cho các đối tượng trên, rồi cho xe đó ra khỏi công ty và không có ai ký lệnh xuất dầu thải, thủ kho cũng không báo cáo tôi sự việc trên.".

Theo người đứng đầu gốm sứ Thanh Hà, dầu thải của doanh nghiệp này loại ra là dầu thải từ máy ép, nó là dầu nhờn thải từ trong máy ra. Một năm sẽ có khoảng hơn 200 lít dầu thải máy ép thải ra.  Dầu thải được tích trữ vào 2 cái téc dầu, đặt nổi trên nhà máy và chờ Công ty Môi trường Xanh đến chở đi xử lý chất thải.  

Theo ông Truyền cách đây mấy năm người dân địa phương có xin dầu thải của công ty để về diệt chuột.

"Quan điểm của tôi là không bao giờ ủng hộ, bao che cho các hành động phá hoại môi trường. Từ khi sự việc xảy ra đến bây giờ, mặc dù tôi không ở công ty, nhưng tôi cũng đã yêu cầu tất cả nhân viên của công ty, phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc", ông Truyền nói với báo giới.

Sau khi được tiếp xúc với Vũ ở cơ quan công an, chị C. (vợ Vũ) nói: "Anh ấy nói đây là lần đầu tiên đổ trộm chất thải và được thuê với tiền công 7 triệu đồng. Tôi hỏi lại, vì 7 triệu đồng mà đánh đổi cả cuộc đời liệu có đáng không? Thậm chí 7 triệu đó còn phải trả lương cho nhân viên, xăng xe".

Người vợ này cho hay, chồng mình nói từng có ý định thuê khu đất trống gần nhà máy nước sạch để làm lò gạch nên biết khu vực đó vắng vẻ, xa khu dân cư nhưng không ngờ nơi đổ chất thải lại có con suối ở dưới -  theo Tiền Phong.