Đình chỉ công tác chủ tịch xã bị đánh ghen tại trụ sở

Thứ ba, 14/06/2022, 11:08 AM

Bí thư huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết đã đình chỉ công tác đối với Chủ tịch xã Thành Mỹ liên quan tới việc cán bộ này bị đánh ghen tại phòng làm việc.

Công sở xã Thành Mỹ nơi người nhà bà H. đến đánh ghen.

Công sở xã Thành Mỹ nơi người nhà bà H. đến đánh ghen.

Ông Vũ Văn Đạt, Bí thư huyện Thạch Thành cho biết, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ Trương Văn Gương vừa bị đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ thông tin có quan hệ bất chính và bị đánh ghen tại phòng làm việc.

Ông Đạt cũng cho biết thêm công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Theo ông Trương Hồng Duân, Bí thư Đảng ủy xã Thành Mỹ, Theo ông Duân, chiều 12-6, sau khi đi chỉ đạo xong cuộc họp chi bộ, ông Trương Văn G., Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ, về nghỉ tại phòng làm việc. Lúc này, gia đình bà T.T.H. (Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thành Mỹ) kéo tới phòng của ông G. để "đánh ghen" vì cho rằng ông G. và bà H. có quan hệ "không trong sáng" với nhau tại trụ sở UBND xã.

"Hôm đó là ngày nghỉ nên tôi không có ở công sở, nhưng với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy xã, khi nghe thông tin ồn ào đã chỉ đạo công an xã lập biên bản sự việc báo cáo huyện. Hiện ông G. đã bị đình chỉ 15 ngày (từ ngày 13-6) để cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ"- ông Duân nói.

Cũng theo ông Duân, thời điểm người nhà bà H. kéo tới công sở xã đánh "ghen" ông G. và bà H. đang có mặt ở công sở. "Thời điểm đó họ có ở trong phòng với nhau hay không thì tôi cũng chưa rõ"- ông Duân thông tin thêm.