Dịp Tết, có hơn 50 nghìn lượt khách tham quan, tắm biển Vũng Tàu

Thứ năm, 03/02/2022, 18:52 PM

Từ ngày 31/1 đến ngày 3/2, lượng khách tắm biển Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng 149% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bãi biển ở Vũng Tàu chật kín người chiều 2/2. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bãi biển ở Vũng Tàu chật kín người chiều 2/2. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin trên Zing, theo báo cáo nhanh của Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, các bãi tắm, khu du lịch ven biển Vũng Tàu đón khoảng 51.500 lượt khách trong 4 ngày nghỉ Tết (31/1-3/2 nhằm 29/12-3/1 âm lịch).

Số lượng du khách tăng gấp nhiều lần so với dịp Tết các năm trước. Cụ thể, có 20.700 khách tham quan, tắm biển tại Vũng Tàu trong 5 ngày nghỉ Tết 2021 (29/12-3/1 âm lịch). Thời điểm Tết Âm lịch 2020, con số du khách ở mức 100.400 người.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, cho biết cách đây hơn 2 tuần, trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán. Từng bộ phận đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp đơn vị chức năng để kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các khu du lịch thực hiện tốt công tác chuẩn bị.

"Chúng tôi đã lên các phương án phân luồng, hướng dẫn du khách tắm biển đảm bảo thực hiện 5K, phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn này", ông thông tin.

Những ngày qua, Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu đã ngăn chặn 5 trường hợp du khách có ý định mang rượu bia, thức ăn xuống bãi biển, giải tán 2 nhóm khách ăn uống dưới bãi biển, kịp thời cứu 4 du khách bị sóng đánh xa bờ, tiếp nhận chăm sóc và giao trả 7 trẻ lạc về cho gia đình...

Trước đó, Zing ghi nhận nhiều khách sạn cao cấp như Imperial, Marina Bay, Malibu, Oceanami Villas & Beach Club, Lan Rừng Phước Hải, Vietsovpetro, The Grand Hồ Tràm Strip, Minera Hot Springs Binh Chau… đã có hơn 90% lượng phòng được bán hết trong những ngày Tết. Nhiều điểm lưu trú hết phòng từ mùng 2 đến mùng 6 Tết Âm lịch.

Đại diện các resort, khách sạn trên cho biết khách đặt phòng trước chủ yếu đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và người dân trong tỉnh. Kỳ nghỉ dưỡng của khách thường dài hai ngày một đêm.