Đoàn Văn Hậu bị báo Indonesia cà khịa 'nuốt viên thuốc đắng' tại Hà Lan

Chủ nhật, 17/05/2020, 19:13 PM

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiếp tục được báo chí Indonesia đưa ra làm chủ đề bàn luận.

Đoàn Văn Hậu bị báo Indonesia cà khịa 'nuốt viên thuốc đắng' tại Hà Lan.

Đoàn Văn Hậu bị báo Indonesia cà khịa 'nuốt viên thuốc đắng' tại Hà Lan.

Tại SEA Games 30, Đoàn Văn Hậu là người va chạm với cầu thủ Evan Dimas của U23 Indonesia khiến cầu thủ này phải rời sân sớm.

Kết quả sau đó, ĐT của đất nước vạn đảo đã để thua Việt Nam với tỷ số 1-3 và cay đắng nhìn Việt Nam lên ngôi vô địch.

Truyền thông Indonesia cho rằng nguyên nhân thua trận đến từ Đoàn Văn Hậu và họ gọi tuyển thủ Việt Nam là: “Kẻ huỷ diệt đôi chân của Evan Dimas”.

Từ đó đến nay, hễ có dịp là Đoàn Văn Hậu lại được đưa là mục tiêu để báo chí Indonesia công kích. Và mới đây nhất, truyền thông xứ Vạn đảo tiếp tục khai thác đề tài Văn Hậu khi mỉa mai tình cảnh của cầu thủ người Thái Bình tại đội bóng Hà Lan.

“HLV Heerenveen hối hận khi chiêu mộ Đoàn Văn Hậu”, tờ Indosport nhắc lại việc Văn Hậu không có chỗ đứng ở đội bóng Hà Lan trong mùa giải vừa qua.

“Hậu vệ trụ cột của tuyển Việt Nam đã nuốt viên thuốc đắng ở Heerenveen thuộc giải vô địch Hà Lan. Kể từ khi gia nhập hồi tháng 9/2019, Văn Hậu chỉ được HLV Johnny Jansen cho ra sân đá chính có 4 phút”.

Tờ Indosport cũng dẫn lại lời phát biểu của HLV Johnny Jansen nhằm nhấn mạnh việc Văn Hậu không đạt yêu cầu của ban huấn luyện Heerenveen. Thành thật mà nói, chúng tôi đã không lường trước những khó khăn trong quá trình chiêu mộ Văn Hậu từ Việt Nam sang châu Âu. Văn Hậu đã đến Hà Lan khi giải đấu đang diễn ra. Điều đó sẽ gây khó khăn bởi ngay cả những cầu thủ rẻ tài năng cũng cần khoảng nửa năm để thích nghi".