Đoàn Văn Hậu thi đấu trận đầu tiên khi về Việt Nam, Hà Nội FC thắng 3-1

Thứ năm, 03/09/2020, 11:04 AM

Đoàn Văn Hậu vừa có trận đấu đầu tiên cùng CLB Hà Nội sau quãng thời gian chơi bóng gần 1 năm tại châu Âu.

IMG_8166

Chiều 2/9, trận đấu giao hữu giữa CLB Viettel vs Hà Nội diễn ra tại Trung tâm thể thao Viettel và không mở cửa với khán giả cũng như truyền thông. Trong khi Viettel vẫn ra sân với đầy đủ các ngoại binh của mình thì Hà Nội lại sử dụng đội hình gồm 100% cầu thủ nội.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi vòng tứ kết Cúp Quốc gia sắp tới, đối thủ của Hà Nội là Cần Thơ, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhất. HLV Chu Đình Nghiêm không thể sử dụng cầu thủ ngoại ở trận đấu tới nên quyết định có những thử nghiệm.

Trận này, Đoàn Văn Hậu ra sân đá chính trong 60 phút. Trong khoảng thời gian này, hậu vệ SN 1999 đá cặp trung vệ cùng Bùi Hoàng Việt Anh.

IMG_8184

Đáng chú ý, cái tên tạo ra nhiều sự chú ý nhất là Thành Chung. Trung vệ này bất ngờ được HLV Chu Đình Nghiêm xếp đá tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-1-4-1. Hiệp 1, Thành Chung chính là cầu thủ ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Dù vậy trước khi hiệp 1 khép lại, Viettel đã kịp có được bàn gỡ 1-1 do công của Khắc Ngọc.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC thay toàn bộ đội hình, Thành Chung tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Và trước khi trận đấu khép lại, Rimario ghi bàn ấn định tỷ số thành 3-1 cho đội khách.

Vào ngày 5/9 tới, hai đội sẽ tiếp tục có thi đấu giao hữu trên sân Hàng Đẫy. Đây cũng sẽ là một buổi đấu tập kín và không mở cửa với khán giả.

Bài liên quan