Đội bóng nước Đức nhận 37 bàn thua trong trận đấu kỳ lạ

Thứ năm, 17/09/2020, 13:35 PM

Sợ covid-19, CLB Ripdorf của Đức ra sân thi đấu nhưng vẫn giữ khoảng cách với đối thủ và nhận tới 37 bàn thua.

Kênh Sky Sports (Đức) minh hoạ trận thua 37-0 của CLB SG Ripdorf/Molzen II.

Kênh Sky Sports (Đức) minh hoạ trận thua 37-0 của CLB SG Ripdorf/Molzen II.

Trận đấu kỳ lạ này diễn ra hôm 12/9 ở giải bóng đá hạng 11 của Đức, khi SG Ripdorf đối đầu với SV Holdenstedt II.

Trước trận đấu, có thông tin cho rằng một cầu thủ của Holdenstedt đã tiếp xúc với một người nhiễm Covid-19 trong trận đấu với Eddelstorf ở vòng trước. Thông tin này khiến toàn đội Ripdorf hoang mang vì lo ngại bị lây nhiễm. 

Bất chấp việc toàn đội Holdenstedt đã kiểm tra và cho kết quả âm tính với virus corona, ban lãnh đạo Ripdorf vẫn yêu cầu được hoãn lại trận đấu do các cầu thủ đối phương chưa có đủ 14 ngày cách ly. Tuy nhiên yêu cầu của Ripdorf không được chấp nhận và trận đấu vẫn phải diễn ra theo đúng dự tính.

Do đó, nếu CLB SG Ripdorf/Molzen II từ chối thi đấu họ sẽ bị xử phạt nặng, nên cuối cùng chọn thi đấu nhưng lại… theo kiểu giãn cách xã hội. Nghĩa là cứ các cầu thủ SV Holdenstedt II lên bóng, thì phía đội SG Ripdorf/Molzen II các cầu thủ dạt ra giữ cự ly từ 1 mét trở lên.

Vì thế, đội SV Holdenstedt II thoải mái ghi bàn đến 37-0 vào lưới CLB SG Ripdorf/Molzen II. Sau trận đấu, chủ tịch đội SG Ripdorf/Molzen II, ông Patrik Ristow cho biết: “Chúng tôi thi đấu với đội hình 2, và các cầu thủ thừa nhận họ ngại tiếp xúc với cầu thủ của SV Holdenstedt II.

Dù thua với tỷ số rất đậm, nhưng tôi tôn trọng quyết định của các cầu thủ vì sự an toàn sức khoẻ của họ quan trọng hơn. Thời gian ủ bệnh của Covid-19 tới 14 ngày, khi chưa hết thời hạn này thì việc e ngại là điều đương nhiên”.

Bài liên quan