Đồng Nai, Đà Nẵng đưa người tiếp xúc bệnh nhân số 1.347 đi cách ly

Thứ ba, 01/12/2020, 10:30 AM

Ngày 1/12, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, sau soát và xác định 2 trường hợp sống tại TP Biên Hoà và huyện Xuân Lộc là (F1) của bệnh nhân 1.347, cả hai đã được đưa đi cách lý

Đồng Nai cách ly hai ca F1 của bệnh nhân số 1.347

Đồng Nai cách ly hai ca F1 của bệnh nhân số 1.347

Cụ thể, 2 ca F1, tại Đồng Nai gồm: chị L.N.Q.N. (SN 1996, ngụ phường Hoà Bình, TP Biên Hoà) làm việc tại quán cà phê Highlands tại quận 10, TPHCM, có tiếp xúc với bệnh nhân 1.347.

Ngày 30- 11 chị N. đi xe máy cá nhân từ TPHCM về nhà riêng tại phường Hoà Bình (TP Biên Hoà) thăm bố mẹ. Tại đây, N. ở nhà và không đi đâu.  

Đến chiều ngày 30- 11, cán bộ Trung tâm y tế TP Biên Hoà đã đưa N. đi cách ly tại Bệnh viện phổi Đồng Nai để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm; còn bố mẹ N. (là F2), được cách ly tại nhà. Cơ quan chức năng cũng cho phun xịt khử trùng tại khu vực này.

Ca F1 thứ 2 là L.T.A. (ngụ tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc). A. cũng là F1 của bệnh nhân 1.347, vì trước đó A. cũng làm việc tại quán cà phê Highlands.

Trong thời gian về nhà tại xã Xuân Hưng, A. đã tiếp xúc với 5 người và 5 người này (là F2) được cho cách ly tại nhà. Ngành chức năng cũng đã phun xịt khử trùng khu vực F1, F2 sinh sống.

Cũng liên quan đến bệnh nhân 1347 tại TP.HCM, trả lời VTC News về trường hợp phải thực hiện cách ly y tế vì có liên quan đến bệnh nhân COVID-19, ông Lê Hồng Nam, Chủ tịch UBND phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, đây là đối tượng thuộc diện F2 vì có tiếp xúc với F1 của bệnh nhân 1347.

Theo đó, UBND phường Tân Chính ra quyết định áp dụng cách ly y tế tại nhà phòng chống lây lan dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y đối với bà N.Y.N.Q (33 tuổi, trú tổ 34, phường Tân Chính, quận Thanh Khê).

Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế là 14 ngày (từ ngày 30/11 đến 13/12) và có thể gia hạn thêm theo đểm b, Khoản 4, Điều 9 của Nghị định 101/2010/NĐ ngày 30/9/2010 của Chính phủ.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, chiều 30/11, tại TP.HCM ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là bệnh nhân 1347. Đây là bệnh nhân nam (32 tuổi, trú Quận 6, TP.HCM).

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, thành phố đã khẩn trương điều tra, khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc.

Với trường hợp tiếp xúc gần, đơn vị thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Những trường hợp tiếp xúc không rõ ràng, tiếp xúc của tiếp xúc gần thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà.

Trước đó, bệnh nhân 1347 có tiếp xúc gần, nhiều lần (từ ngày 19 đến 25/11) với tiếp viên hàng không đang trong thời gian được cách ly tại nhà (ngày 29/11 đã được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 1342).

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của bệnh nhân 1347 cho thấy, trong thời gian từ 18 đến 25/11, bệnh nhân đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ KEY English (phường 12, quận Tân Bình và Phường 12, Quận 10); tới quán cà phê và quán karaoke ở Quận 10.

Số liệu điều tra ban đầu, có 38 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 (đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm). Các trường hợp tiếp xúc khác là 154 và đã lấy mẫu 73 trường hợp, đang đợi kết quả xét nghiệm.