“Huyện Duy Tiên đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về chuyện ô nhiễm sông Nhuệ qua địa phận Hà Nam nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý”, chủ tịch UBND huyện Duy Tiên nói.
dong-song-tuyet-o-nhiem-cuc-nang-nhieu-lan-bao-cao-quoc-hoi-nhung-chua-xu-ly
Bọt trắng nổi lên, mùi ngập ngụa quanh năm khiến người dân sống trong lo lắng và sợ hãi trước tình trạng ô nhiễm trên sông Nhuệ.

Liên quan đến việc dòng sông Nhuệ ô nhiễm nặng khiến bọt đùn lên cao mỗi lần trạm bơm bơm nước tại địa bàn xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua, trao đổi với PV, ông Phạm Hồng Thanh, Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, cho biết: “Hình ảnh dòng sông nổi bọt trắng xóa thường xuất hiện khi bơm nước từ sông Nhuệ phục vụ sản xuất nông nghiệp”.

dong-song-tuyet-o-nhiem-cuc-nang-nhieu-lan-bao-cao-quoc-hoi-nhung-chua-xu-ly
Bốn máy bơm nước hoạt động hết công suất trong sáng nay.

Theo ông Thanh, thực trạng sông Nhuệ ô nhiễm nặng xuất hiện từ lâu. Nguồn nước ô nhiễm của sông Nhuệ chảy từ Hà Nội về, vào mùa cạn tình hình ô nhiễm còn khủng khiếp hơn bây giờ.

Trả lời câu hỏi tại sao sự việc xảy ra từ rất lâu nhưng đến nay cơ quan chức năng chưa có động thái gì giải quyết? Ông Thanh cho biết, huyện Duy Tiên đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về chuyện ô nhiễm sông Nhuệ qua địa phận Hà Nam nhưng vẫn chưa được xử lý.

Theo ông Thanh, chỉ khi không còn sự lựa chọn nào khác mới bơm nước sông Nhuệ phục vụ cho trồng trọt: "Đợt này chủ yếu lấy nước vào tưới cho mạ, đợi tới đây chờ điều tiết nước từ hồ Hoà Bình, khi đó nước sông Nhuệ sẽ dâng lên, nguồn ô nhiễm sẽ giảm bớt”.

Theo ý kiến của Sở TNMT tỉnh Hà Nam, đã có kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, mức độ ô nhiễm trên sông Nhuệ là đặc biệt nghiêm trọng. Những năm trước, tình trạng ô nhiễm đã xảy ra, nhưng trong năm nay, mức độ ô nhiễm nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Trước đó, theo thông tin người dân phản ánh, khúc sông này đã ô nhiễm 10 năm nay, tính đến nay tình trạng ô nhiễm đã khiến người dân không thể chịu đựng được. Mùa xuân cũng như mùa đông, quanh năm suốt tháng họ phải mang khẩu trang để hạn chế mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.

 Tính đến thời điểm này, người già và trẻ em đã không thể tiếp tục sinh sống trên địa bàn mà phải đưa đi gửi nhà người thân ở nơi khác. Những hộ gia đình trồng rau ven sông cũng không được thu hoạch nếu mỗi lần bơm nước, gió thổi bọt trắng bay vào là vụ rau mất trắng, cháy lá và chết dần trong vài ngày.

Sáng nay, trên sông Nhuệ địa phận huyện Duy Tiên, 4 trạm bơm nước đang hoạt động hết công suất. Theo người dân, thì thời điểm này cần bơm nước từ sông Nhuệ phục vụ việc đổ ải cho vụ đông xuân của bà con.

Bên cạnh đó, nước còn được bơm để phục vụ cho việc tưới tiêu của rau màu trên địa bàn. Xung quanh khu vực này, hàng loạt cá bắt đầu chết trắng nổi lên trên bè mặt sông.

Trước tình hình ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, nhiều hộ gia đình đã tính đến chuyện phải di cư đi nơi khác vì không thể chịu đựng thêm tình trạng này.

Trong văn bản gửi Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với UBND tỉnh Hà Nam năm 2016 cũng nêu rõ thực trạng ô nhiễm trên khu vực sông Đáy- sông Nhuệ. Văn bản nêu vấn đề ô nhiễm nguồn nước trên lưu vực sông Đáy - Nhuệ là rất cấp bách do tỉnh Hà Nam nằm vùng hạ lưu của lưu vực sông nên phải tiếp nhận nguồn nước thải từ thành phố Hà Nội.

Tỉnh chưa có biện pháp hiệu quả trong việc triển khai hoạt động bảo vệ nguồn nước ở các cụm công nghiệp, làng nghề Nhật Tân thuộc huyện Kim Bảng; làng nghề Ngọc Lũ ở Bình Lục. Do đó, cần triển khai tốt công tác thu gom, xử lý nước thải, công tác quan trắc, giám sát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước ở những khu vực này và cần có những hướng dẫn cụ thể đối với việc bảo vệ nguồn nước ở địa phương.

Đưa ra hướng xử lý lâu dài nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm, cần phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước của thành phố Hà Nội trong việc khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy và tăng cường công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm các nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Điều tra, đánh giá cập nhật thông tin về khả năng khai thác nguồn nước dưới đất, nước mặt trên địa bàn tỉnh.

 

Cận cảnh trạm xả bơm nơi dòng sông tuyết ở Hà Nam

“Tình trạng bọt ngồn ngộn ứ đầy trên sông đã xảy ra 5 năm, 6 năm nay. Mùi nước hôi thôi nồng nặc khiến người lớn cũng không chịu đựng được, trẻ con phải cho đi nơi khác sống chứ không được phép ở nhà”, ông Minh nói.