Dự báo thời tiết 10 ngày (16-25/8): Hà Nội nhiều mây, có mưa

Chủ nhật, 16/08/2020, 09:27 AM

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ 16/8 - 25/8, Hà Nội trời nhiều mây, có mưa. Nền nhiệt giảm nhẹ, nhiều ngày trời mát mẻ.

Dự báo thời tiết 10 ngày (16-25/8): Hà Nội nhiều mây, có mưa

Dự báo thời tiết 10 ngày (16-25/8): Hà Nội nhiều mây, có mưa

 TT DBKTTV TƯ đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới. Theo đó, khu vực Hà Nội từ đêm 15-20/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21-25/8, có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới chi tiết cho các khu vực trên cả nước:

Phía tây Bắc Bộ

Từ đêm 15-20/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng đêm ngày 14/8 và ngày 19/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21-25/8, có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 15-20/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21-25/8, có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Đêm 14 và ngày 15/8, Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 15-18/8 phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-22/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-25/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 15-18/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-21/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22-25/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 15-25/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 19-21/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 15-25/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 19-21/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những thông tin dự báo thời tiết 10 ngày tới chi tiết hơn sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau.

Bài liên quan