Dự báo thời tiết 10 ngày tới (7-17/4): Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác

Thứ tư, 07/04/2021, 18:33 PM

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm mùng 7/4 đến hết ngày 17/4 cho biết Thủ đô Hà Nội hầu hết các ngày đều có mưa, mưa rào rải rác.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (7-17/4): Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác. Ảnh: Cao Anh Tuấn

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (7-17/4): Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác. Ảnh: Cao Anh Tuấn

Dưới đây là cụ thể bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới cho tất cả các vùng:

1. Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 07-08/4, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ chiều tối và đêm 08-10/4, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 11-12/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 13-17/4, có mưa rào và dông và dông rải rác trong ngày 13, ngày 14, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

2. Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 07-08/4, có mưa vài nơi; từ gần sáng và ngày mai (08/4), có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 08-09/4, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-12/4, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 13-17/4, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 13, ngày 14; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

3. Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 07-13/4, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng chiều tối và đêm 08-09/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 13-17/4, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung vào đêm 13 và ngày 14/4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

4. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 07-17/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

5. Tây Nguyên

Từ đêm 07-08/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối 08/4 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 09-17/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

6. Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 07-17/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối 08-09 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

7. Khu vực Hà Nội

Từ đêm 07-08/8, có mưa vài nơi; từ chiều và đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 08 đến ngày 09/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 10-12/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 13-17/4, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 13, ngày 14; sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.