Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông

Thứ năm, 14/05/2020, 06:04 AM

Dự báo thời tiết 14/5: Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông; trong cơn dông nguy cơ có lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông

Dự báo thời tiết 14/5: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 14/5, tin cảnh báo nắng nóng Tây Nguyên và Nam bộ. Theo đó, hôm qua 13/5 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới nên nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong hai ngày 14-15/5 với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Bài liên quan

Do vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển trở lại nên từ ngày 14/5 nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ, cục bộ ở phía Tây Bắc Bộ. Từ ngày 15/5 nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; nắng nóng xảy ra cục bộ ở phía Đông Bắc Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Ngày 14/5, chỉ số tia UV tại thành phố Hồ Chí Minh có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Dưới đây là chi tiết dự báo thời tiết 14/5 cho các khu vực trên cả nước:

KHU VỰC DỰ BÁO THỜI TIẾT 14/5
Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độNhiệt độ cao nhất : 32-34 độCó mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độNhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độCó mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độNhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độCó mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độNhiệt độ cao nhất : 31 - 34 độ, riêng vùng núi 34 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độNhiệt độ cao nhất : 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Nguyên Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.Nhiệt độ cao nhất : 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độNhiệt độ cao nhất : 34-37 độ.Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Những thông tin tiếp theo dự báo thời tiết 14/5 và tình hình mưa dông, nắng nóng trên cả nước sẽ được cập nhật tại: Trung tâm thông tin dự báo thời tiết.