Dự báo thời tiết 16/8. Hà Nội mưa rào và dông. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá vùng núi Bắc bộ.

Thứ năm, 15/08/2019, 22:26 PM

Bản tin dự báo thời tiết 16/8 cho biết: Hà Nội chiều tối có mưa rào, rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

du-bao-thoi-tiet-168-chieu-toi-va-dem-ha-noi-co-mua-rao-dong
Dự báo thời tiết 16/8: Chiều tối và đêm, Hà Nội có mưa rào, dông

TT DBKTTV TƯ vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết 16/8, đêm 15 và tin mưa dông, cảnh báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở vùng núi Bắc bộ.  Theo đó, hiện nay (15/8), hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực Bắc Bộ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5000m nên trong đêm nay và ngày mai (16/8), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi trong đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12h, có nơi trên 50mm/12h). Trong chiều tối và đêm mai, mưa dông tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).

Khu vực Hà Nội: Trong đêm nay có lúc có mưa rào và dông, dự báo thời tiết 16/8 chiều tối và đêm có khả năng có mưa, mưa vừa và dông. 

Cảnh báo: Mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết 16/8 và đêm nay 15 cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ
  Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 33 độ, có nơi trên 33oC
Phía Đông Bắc Bộ
  Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
  Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 51 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 27 - 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
 

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Tây Nguyên
 

: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC 

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 oC

Nam Bộ
  Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC
Hà Nội
  Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 oC

Trên đây là những thông tin dự báo thời tiết 16/8, tin thời tiết đêm nay 15/8 và dự báo tình hình mưa dông ở vùng núi Bắc bộ do chúng tôi tổng hợp lại. 

 

Tin nắng nóng mới nhất 12/8 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới cho biết, Thủ đô sẽ nắng nóng gay gắt tới hết ngày 14/8, rồi chuyển mưa từ ngày 15 đến 21, nền nhiệt giảm không đáng kể.

 

Dự báo thời tiết 11/8: Mưa lớn ở Tây Nguyên, Nam bộ. Hà Nội nắng nóng

Dự báo thời tiết 11/8: Tây Nguyên, Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, dông; Hà Nội nắng nóng gay gắt, cao nhất 37 độ C.