Dự báo thời tiết 18/2: Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Thứ ba, 18/02/2020, 06:38 AM

Bản tin dự báo thời tiết 18/2 cảnh báo tình trạng gió mạnh, sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Dự báo thời tiết 18/2: Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Dự báo thời tiết 18/2: Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

TT DBKTTv QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 18/2 và tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (18/02), ở khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao 2.0-4.0m.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dưới đây là dự báo thời tiết 18/2 cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ.

Nhiều mây, ngày không mưa, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

>>> Đọc thêm: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (17-27/2)

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu 21-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Dự báo thời tiết 18/2 khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Trên đây là những thông tin dự báo thời tiết 18/2 do chúng tôi tổng hợp lại. 

Bài liên quan