Dự báo thời tiết 18/5: Hà Nội nguy cơ mưa đá; cảnh báo mưa lớn cục bộ nhiều nơi

Thứ hai, 18/05/2020, 06:13 AM

Dự báo thời tiết 18/5, khu vực Hà Nội ngày hôm nay mưa rào, dông rải rác; trong cơn dông khả năng có lốc, sét, mưa đá.

Dự báo thời tiết 18/5: Hà Nội nguy cơ mưa đá; cảnh báo mưa lớn cục bộ nhiều nơi

Dự báo thời tiết 18/5: Hà Nội nguy cơ mưa đá; cảnh báo mưa lớn cục bộ nhiều nơi

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 18/5, tin cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ. Theo đó, ngày hôm qua (17/5), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn trong 24h qua như: Chợ Rã (Bắc Cạn) 89mm, Cao Bằng 78mm, Thất Khê (Lạng Sơn) 89mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 75mm, Lục Ngạn (Bắc Giang) 67mm,…

Dự báo: Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong ngày và đêm nay (18/5), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm/12h, có nơi trên 50mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (18/5), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dưới đây là chi tiết dự báo thời tiết 18/5 cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 36 độ. Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng khu Đông Bắc 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, riêng vùng núi có nơi trên 37 độ. Có mây, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-35 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Nguyên Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32 - 35 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

Những thông tin dự báo thời tiết 18/5, tình hình mưa nắng trên cả nước sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo.