Dự báo thời tiết 29/7: Hà Nội oi nóng, có lúc có mưa rào và dông

Thứ tư, 29/07/2020, 06:51 AM

Dự báo thời tiết 29/7 cho biết, hôm nay Thủ đô thời tiết oi nóng, đan xen có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nền nhiệt trong ngày dao động 25-35 độ C.

Dự báo thời tiết 29/7: Hà Nội oi nóng, có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết 29/7: Hà Nội oi nóng, có lúc có mưa rào và dông

TT DBKTTV QG đã phát đi bản tin dự báo thời tiết 29/7. Theo đó, hiện nay (29/7), vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m tiếp tục duy trì và gây mưa dông cho khu vực trên khu vực Tây Bắc, Việt Bắc; cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 1h đến 3h ngày 29/7) như Việt Vinh (Hà Giang) 98.8mm, Lam Vỹ (Thái Nguyên) 47.4mm, Vĩnh Lạc (Yên Bái) 45.6mm, Minh Quang (Tuyên Quang) 41mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ nay đến ngày 31/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Việt Bắc sáng sớm nay có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Những ngày đầu tháng 8, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 31/7 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dưới đây là dự báo thời tiết 29/7 chi tiết cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nhiều mây, ngày oi nóng, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bài liên quan