Dự báo triển vọng kinh tế Nga sẽ còn ảm đạm trong 10 năm tới

Thứ tư, 12/04/2023, 14:33 PM

Tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Nga sẽ bị giới hạn ở mức 1% cho đến năm 2035 do các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng GDP trước đây đã cạn kiệt, theo đánh giá từ các chuyên gia của Viện Dự báo Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS).

khong-co-tieu-de20230411223819

Xuất khẩu hàng hóa là động lực tăng trưởng của nền kinh tế Nga trong suốt một thập niên qua. Tăng trưởng GDP trung bình hàng năm được báo cáo ở mức khoảng 1%, trong khi tăng trưởng xuất khẩu tăng 2,5% mỗi năm, theo Nhật báo kinh doanh của Nga Vedomosti đưa tin, trích dẫn báo cáo của RAS.

Sau khi vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nga đã chậm lại do doanh thu từ nước ngoài bị đình trệ và cạn kiệt cơ hội kích cầu do đồng nội tệ yếu đi.

Theo tờ Vedomosti, các nhà phân tích cho rằng trong 10 năm tới, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trung bình hàng năm có thể giảm xuống chỉ còn 2% do nhu cầu năng lượng ở nước ngoài giảm. Tăng xuất khẩu ngoài ngành năng lượng sẽ thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Nga tăng 1,5% mỗi năm trong giai đoạn 2024-2025. Tuy nhiên, điều này vẫn sẽ không đủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, RAS lập luận.

Các chuyên gia kinh tế tin rằng tăng trưởng GDP trung bình hàng năm ở Nga dự kiến sẽ ở mức 0,5% vào năm 2025, tăng lên 0,8% trong giai đoạn 2026-2030 và 1% trong giai đoạn 2031-2035. Trong một kịch bản giả định, nếu giá dầu thô Urals của Nga vẫn duy trì ở mức 70 USD/thùng cho đến năm 2030 thì trong 5 năm tiếp theo sẽ tiếp tục tăng lên 76 USD/thùng hoặc khi tỷ giá hối đoái của đồng rúp vào khoảng 70 USD trong năm 2025 thì có thể sẽ tăng lên 73 USD trong vòng 10 năm sau đó. Sản lượng dầu dự kiến sẽ duy trì ở mức khoảng 500 triệu tấn/năm, trong khi sản lượng khí đốt ước tính đạt 700 tỷ mét khối cho đến năm 2035.

Để đảo ngược xu hướng giảm tốc tăng trưởng kinh tế, các chuyên gia kinh tế của RAS đã kêu gọi tập trung hơn vào phát triển thị trường nội địa của Nga, với việc đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực như nông nghiệp, vận tải và xây dựng nhà ở.

Nga luôn cố gắng duy trì một triển vọng kinh tế tích cực hơn cho những năm tới. Trước đó, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã từng dự đoán nền kinh tế Nga có thể vượt các nước phát triển về tốc độ tăng trưởng cho đến năm 2024.