Dự đoán bất ngờ kết quả tái tranh cử tổng thống Trump-Biden năm 2024

Chủ nhật, 03/07/2022, 14:45 PM

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu 5 điểm so với Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiềm năng năm 2024.

Ông Donald Trump và Joe Biden tranh luận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP

Ông Donald Trump và Joe Biden tranh luận trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AFP

Theo một cuộc thăm dò mới đây của Đại học Emerson, ông Donald Trump đã sớm dẫn trước ông Joe Biden đương nhiệm trong cuộc tái đấu tiềm năng vào năm 2024.

RT đưa tin, theo cuộc thăm dò được thực hiện vào ngày 28-29.6, tỉ lệ ủng hộ ông Trump ở mức 44% trong một cuộc bầu cử giả định 2024, trong khi ông Biden chỉ là 39%. 12% sẽ bỏ phiếu cho ứng viên khác, 5% vẫn chưa quyết định.

Trong cuộc thăm dò tương tự được thực hiện vào tháng 5, ông Trump cũng nhận tỉ lệ ủng hộ tương tự là 44%, còn ông Biden được 42%.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, hầu hết người Mỹ được hỏi không tán thành Tổng thống Joe Biden (53%), Quốc hội (70%) và Tòa án tối cao (54%).

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11 này, 46% người Mỹ được hỏi dự định bỏ phiếu cho ứng cử viên Quốc hội Đảng Cộng hòa, 43% người được hỏi dự định ủng hộ Đảng Dân chủ. Những con số này hầu như không thay đổi kể từ tháng trước, trong đó Đảng Cộng hòa giành được lợi thế hơn 3% so với Đảng Dân chủ, lần lượt là 45% và 42%.

Trong khi đó, mặc dù cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần ám chỉ sẽ tìm cách tái tranh cử vào năm 2024, nhưng ông vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định.

Năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã xác nhận kế hoạch tái tranh cử của mình, đồng hành cùng Phó Tổng thống Kamala Harris. Tuy nhiên, một số thành viên Đảng Dân chủ đã đặt câu hỏi liệu ông Biden có thực sự nên tham gia bầu cử hay không.

Trích dẫn “hàng chục quan chức Đảng Dân chủ, thành viên Quốc hội và cử tri thất vọng”, tờ New York Times gợi ý trong một bài báo tháng trước rằng, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden có thể sẽ không trở thành ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Tuy nhiên, tờ báo từ chối nêu tên bất kỳ ứng viên Đảng Dân chủ thay thế khả thi nào chưa thua ông Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2020.

Một cuộc thăm dò gần đây của Harvard CAPS-Harris cho thấy, chỉ 29% người Mỹ muốn ông Biden tái tranh cử vào năm 2024, với 71% người được hỏi phản đối việc ông tái tranh cử.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Đại học Emerson, hầu hết cử tri Đảng Dân chủ (64%) vẫn tin rằng, ông Biden nên là ứng cử viên của đảng vào năm 2024, trong khi 36% không hài lòng với triển vọng này.

Cựu Tổng thống Trump có thể sẽ là người yêu thích nhất của Đảng Cộng hòa thời kỳ đầu, với 55% nói rằng, họ sẽ ủng hộ ông tại các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Thống đốc Florida Ron DeSantis - người được nhiều người coi là ứng cử viên tiềm năng nếu ông Trump quyết định không tham gia - nhận 20%.

Đảng Dân chủ đang nắm giữ thế đa số mong manh ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Nếu không tìm ra cách để nâng cao lòng tin của công chúng và đưa ra giải pháp cho một số vấn đề mà người Mỹ phải đối mặt hàng ngày, thì đảng này có thể sẽ mất ghế vào tay Đảng Cộng hòa, theo các cuộc thăm dò về bầu cử giữa kỳ 2022.