Du lịch Huế: 15 điểm đến hấp dẫn, 10 đặc sản ngon

Thứ năm, 18/06/2020, 19:00 PM

Du lịch Huế giúp bạn đến với những di tích lịch sử hào hùng của đất nước, cũng như thưởng thức những món ăn cung đình cũng như đặc sản miền Trung đặc biệt vô cùng.

Du lịch Huế là đến với những công trình kiến trúc cổ cùng cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hữu tình, mang đến cho chúng ta cảm giác thư thái, tĩnh lặng của vùng đất cố đô cũ.

Du lịch Huế: 15 điểm đến thú vị

Đại nội Huế.

Đại nội Huế.

- Đại Nội Huế: Nằm ngay bên bờ sông Hương thơ mộng, Đại Nội Huế là một quần thế di tích văn hoá được công nhận là di tích văn hoá thế giới. Quần thế Đại Nội Huế bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, được bao bọc bởi khu vực Kinh thành.

- Các lăng tẩm Huế: Quần thể lăng gồm Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định. Thăm quần thể lăng là bạn đã khám phá gần hết chiều dài lịch sử hàng thế kỷ của đất nước.

- Chùa Thiên Mụ: Toạ lạc trên ngọn đồi Hà Khê, tả ngạn sông Hương, chùa Thiên Mụ hiện lên giữa một không gian thiên nhiên thơ mộng đầy trữ tình và là khơi nguồn cảm hứng cho biết bao tác phẩm thi ca nhạc hoạ.

- Sông Hương: Là biểu tượng và cũng là niềm tự hào của người dân xứ Huế, sông Hương hiền hoà như một dải lụa dài mềm mại dài miên man giữa mảnh đất Kinh kỳ mộng mơ.

[Du lịch Ninh Bình: Vùng đất của những kỷ lục thiên nhiên]

- Đồi Vọng Cảnh: Từ điểm nhìn trên của Lầu Vọng Cảnh, bạn sẽ được ngắm nhìn phong cảnh “sông nước hữu tình” của dòng sông Hương thơ mộng và những lăng tẩm, đền chùa cổ kính, hướng tầm mắt ra xa là trập trùng núi non hùng vĩ.

- Núi Ngự Bình: ứ nhắc đến sông Hương thì người ta không thể quên nhắc tới núi Ngự. Đứng trên đỉnh của ngọn núi xinh đẹp này, bạn có thẻ phóng tầm mắt ra xa và chiêm ngưỡng những địa danh và khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ của thành phố Huế.

- Cầu Tràng Tiền: Cầu Tràng Tiền gắn liền với lịch sử hơn 100 năm và chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, địa điểm du lịch Huế tham quan chứng nhân lịch sử.

- Điện Hòn Chén: Nằm trên sườn núi Ngọc Trẩn, thấp thoáng ẩn mình trong những tán cây xanh và hướng mình in bóng xuống làn nước sông Hương, Điện Hòn Chén Ẩn là một cụm di tích lịch sử và tôn giáo bao gồm 10 công trình với những nét kiến trúc trang trí cổ độc đáo.

- Đồi Thiên An – Hồ Thuỷ Tiên: Nếu như Hồ Thuỷ Tiên mang vẻ đẹp tĩnh lặng, thơ mộng và lãng mạn thì Đồi Thiên An lại mang dáng dấp của một “Đà Lạt thu nhỏ” bởi được phủ kín bằng những hàng thông thông xanh mát.

- Núi Bạch Mã: Chinh phục núi Bạch Mã, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh núi Tuý Vân, đèo Hải Vân và phong cảnh thành phố Huế lộng lẫy như thu vào trong tầm mắt.

- Biển Lăng Cô: là một trong những bãi biển có phong cảnh thuộc vào loại đẹp nhất Việt Nam với bãi cát trắng dài miên man ôm lấy bờ biển xanh trong vắt. Đây là điểm du lịch Huế được lựa chọn nhiều có tính nghỉ dưỡng, tận hưởng tiện ích cao.

- Biển Thuận An: Biển có vẻ đẹp dịu êm, nên thơ của những con sóng hiền hoà.

- Đầm Lập An: Mỗi hoàng hôn, đầm Lập An chuyển sang gam màu vàng cam rực rỡ đan xen với gam màu xanh thẫm của nước đầm, nhìn xa trông như một bức tranh thuỷ mặc vô cùng huyền ảo và sống động.

- Hồ Truồi – Thiền Viện Trúc Lâm: Nằm ở dưới chân núi Bạch Mã, hồ Truồi là một công trình thuỷ điện rộng lớn. Giữa lòng hồ Truồi, Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã là ngôi thiền viện đầu tiên ở miền Trung, nhìn xa trông như một đoá sen giữa lòng hồ trong xanh. 

- Chợ Đông Ba: Chợ Đông Ba gắn với lịch sử hàng trăm năm của những thời vua nhà Nguyễn.

Du lịch Huế: 10 đặc sản không thể không thưởng thức

Đi du lịch Huế hãy nhớ mua 10 đặc sản này làm quà cho người thân bạn nhé

Mè xửng - đặc sản Huế

Mè xửng - đặc sản Huế

- Mắm Sò Lăng Cô

- Mè xửng Huế

- Mắm tôm chua

- Nem Huế

- Hạt sen

- Bưởi Thanh Trà

- Trà Cung Đình Huế

- Kẹo cau

- Dầu Tràm

- Nón lá bài thơ

Du lịch Huế: Những món ăn thưởng thức tại chỗ

Cơm hến

Cơm hến

Ngoài đặc sản mua về làm quà, khi đi du lịch Huế hãy tìm các món ăn này để thưởng thức vị đặc trưng của vùng đất miền Trung này nhé.

- Cơm hến / Bún hến

- Bún bò Huế

- Chè Huế

- Nem lụi

- Tré

- Bánh canh Nam Phổ

- Vả trộn

- Bánh bèo/ bánh bột lọc/ bánh nậm/ bánh khoai/ bánh ram/ bánh ít

- Bánh đậu xanh trái cây.

Chuyến du lịch Huế của bạn sẽ hoàn hảo khi đi hết những địa điểm và ăn những món ăn chúng tôi gợi ý. 

Bài liên quan