Dù thuộc nhóm nguy cơ thấp, tỉnh Quảng Nam vẫn tạm dừng một số hoạt động

Thứ bảy, 25/04/2020, 13:14 PM

Mặc dù không còn thuộc nhóm nguy cơ cao và phải cách ly xã hội, Quảng Nam vẫn quyết định tiếp tục dừng một số hoạt động.

Tạm dừng hoạt động tại các bãi tắm biển công cộng.

Tạm dừng hoạt động tại các bãi tắm biển công cộng.

Ngày 25/4, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã kí quyết định về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng một số hoạt động tập trung quá 30 người tại nơi công cộng; các hoạt động văn hóa, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm; nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng; khu vui chơi, giải trí, quán bar, vũ trường, Internet công cộng, trò chơi điện tử, karaoke, massage, rạp chiếu phim, rạp hát.

Đồng thời, Quảng Nam quyết định tạm dừng hoạt động tại các bãi tắm biển công cộng. Từ 23/4, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đi làm lại bình thường.

Cho phép các Trung tâm hành chính công và các bộ phận 1 cửa được hoạt động trở lại với yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị này chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh, hạn chế đông người đến giao dịch trong cùng thời điểm.

Bên cạnh đó, quán cà phê, nhà hàng, quán ăn (không bán rượu bia) được phép mở lại nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng dịch.

Dự kiến, học sinh và sinh viên ở tỉnh này sẽ đi học trở lại sau ngày 3/5.

Bài liên quan