Đục tường trại giam trốn thoát

Thứ hai, 02/04/2018, 12:48 PM

Lợi dụng sơ hở, Lũy cùng các can phạm khác đã đục tường trốn thoát khỏi trại giam.

duc-tuong-trai-giam-tron-thoat
Ảnh minh họa

Ngày 2/4, thông tin từ TAND cấp cao tại TP HCM cho biết cơ quan này vừa hoàn tất hồ sơ chuẩn bị xét xử bị cáo Trần Hoàng Lũy (sinh năm 1987, trú tại Sóc Trăng) về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn đi khi đang bị dẫn giải, xét xử.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Hoàng Lũy, Lê Quốc Hiếu, Nguyễn Sơn Lam và Phan Văn Huấn là bị can trong các vụ án trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, hiếp dâm trẻ em, mua bán trái phép chất ma túy bị tạm giam chung buồng số 10, khu giam N. thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 7/6/2017, Lũy bàn bạc với các can phạm còn lại trốn khỏi nơi giam vì cửa buồng giam có các mối hàn không sâu, nếu đẩy mạnh thì cửa buồng giam sẽ bị phá có thể trốn được.  Các can phạm đồng ý và cùng nhau đẩy cửa buồng giam nhưng không phá được.

 Đến 21 giờ ngày 9/6, Lũy trèo lên lam thông gió của buồng giam lấy 1 cây sắt do Hiếu chuẩn bị từ trước xuống đục tường buồng giam để trốn. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng ngày hôm sau, các can phạm đục được 2 lỗ trên tường buồng giam sâu vào tường khoảng 10cm, chiều rộng khoảng 2cm. Tối 10/6, lợi dụng trời mưa to, 4 can phạm tiếp tục thay phiên nhau đục tường buồng giam. Đến khoảng 0 giờ 11/6, khi đục thủng tường buồng giam thì cả 4 bị can thay nhau dùng chân đạp vào tường buồng giam để phá thủng tường. Sau đó, các can phạm dùng màn chống muỗi se cuốn lại tạo thành dây đu người từ buồng tạm giam lầu 1 xuống đất và vượt tường rào trốn ra ngoài.

Sau khi trốn thoát, các can phạm đã về phòng trọ của Lam lấy tiền, xe máy và tiếp tục bỏ trốn lang thang nhiều nơi. Đến ngày 16/6, toàn bộ các can phạm ra đầu thú hoặc bị cơ quan điều tra bắt theo lệnh truy nã.

Với hành vi của mình các bị bị cáo bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành xét xử lưu động và tuyên phạt Lê Quốc Hiếu (sinh năm 1996, trú tại Bình Thuận) 4 năm tù; Trần Hoàng Lũy (sinh năm 1987, trú tại Sóc Trăng) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Sơn Lam (sinh năm 1994, ngụ tại TP Vũng Tàu) và Phan Văn Huấn (sinh năm 1978 trú tại BR-VT) mỗi bị cáo 3 năm tù cùng về tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn đi khi đang bị dẫn giải, xét xử.

Về trách nhiệm của các cán bộ liên quan đến công tác giam giữ trong việc quản lý can phạm để xảy ra việc trốn Trại tạm giữ, Viện KSND Tối cao đã có văn bẳn đề nghị xử lý theo quy định của ngành.

Sau bản án sơ thẩm bị cáo Trần Hoàng Lũy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

 

Vết cắn vào đùi nữ sinh Trung Quốc tố cáo hung thủ giết người

Định hiếp dâm thiếu nữ vừa bị mình sát hại, kẻ sống lang thang tại Trung Quốc thấy có người đi tới đành bỏ chạy song không quên cắn vào đùi.

 

Những bí mật chưa từng tiết lộ về trùm giang hồ Năm Cam - Kỳ 2: Kẻ giết người máu lạnh và bài học đầu tiên trong giới giang hồ

Đầu năm 1962, mẹ Năm Cam qua đời sau một cơn bạo bệnh. Năm Cam trở thành kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, gánh nặng người vợ đang mang thai là Trúc (sau này được giang hồ gọi là Trúc “mẫu hậu”) khiến cuộc đời Năm Cam bắt đầu lật sang trang mới, cay đắng và khốc liệt nhiều hơn trước .

 

Nam thanh niên lãnh 20 năm tù vì tội giết người

Ngày 16/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nhật (SN 1995, trú tổ 1, phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội giết người.