Dùng xe múc cứu đồng nghiệp, không may khiến nạn nhân tử vong

Chủ nhật, 03/07/2022, 14:00 PM

Thấy đồng nghiệp nhảy xuống cống nước sâu để nhặt máy khoan nhưng bị đất vùi lấp, người đàn ông dùng xe múc giải cứu nhưng không may khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường đang được phong tỏa, tạm ngưng thi công sau vụ việc. Ảnh: Báo Tổ Quốc

Hiện trường đang được phong tỏa, tạm ngưng thi công sau vụ việc. Ảnh: Báo Tổ Quốc

Thông tin về vụ việc một nam công nhân tử vong dưới hố công trình.

Theo tờ BVPL, ngày 3/7, Công an TP Thủ Đức, TP HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn lao động làm một nam công nhân tử vong dưới hố công trình. Theo đó, tối hôm qua, nhóm công nhân tiến hành thi công lắp đường ống nước ngầm cho công ty cây xanh tại khu vực ngã tư MK, đường xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức.

Lúc này, nam công nhân tên Đặng Văn K. (45 tuổi, quê tỉnh Bình Dương) đang làm việc dưới hố sâu khoảng 3m thì bất ngờ bị đất trên bờ sạt xuống vùi lấp nam công nhân này.

Tờ Tổ Quốc đưa tin, thấy ông K. bị đất vùi lấp, ông H.N.S. (35 tuổi, quê Thanh Hóa) nhanh chóng lái xe múc bới đất cứu đồng nghiệp. Tuy nhiên, lưỡi cuốc bới trúng ông K. khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường được phong tỏa sau đó để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Theo tìm hiểu đây là công trình thuộc dự án tăng cường mảng xanh dọc tuyến Metro số 1 do Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty cây xanh TP.HCM.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng điều tra.