Dưới bóng trung điện review

Thứ năm, 10/11/2022, 09:53 AM

Dưới bóng trung điện là bộ phim Hàn Quốc hot nhất hiện nay. Dưới đây là Dưới bóng trung điện review phim.

Dưới bóng trung điện review

Dưới bóng trung điện review

Dưới bóng trung điện review

Dưới Bóng Trung Điện (Under The Queen’s Umbrella) là bộ phim cổ trang cung đấu Hàn đáng chú ý nhất hiện tại. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của “nữ hoàng diễn xuất” Kim Hye Soo với dòng phim cổ trang sau 20 năm.

Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh Trung điện (tương tự Hoàng hậu) Im Hwa Ryung tất tả đi tìm các cậu con trai của mình, giục chúng đến lớp học. Bà có tất cả năm người con trai, trong đó có bốn hoàng tử bị xem là “nỗi ô nhục” trong cung bởi thường học hành bết bát, không có ưu điểm gì nổi trội.

Trung điện và bốn hoàng tử luôn là cái gai trong mắt của Đại phi nương nương (tương tự Thái hậu). Nhưng địa vị của Trung điện vẫn vững chắc trong cung, lỗi lầm của bốn hoàng tử vẫn được mắt nhắm mắt mở cho qua, là vì người con trai đầu của Trung điện - anh trai của bốn hoàng tử - hiện là Thế tử.

Tình thế thay đổi khi Thế tử bỗng dưng đổ bệnh. Chàng được chẩn đoán bị mắc chứng huyết hư quyết - thiếu máu, triệu chứng ngày càng trầm trọng, có thể đột ngột bất tỉnh nhiều ngày mới tỉnh. Trước đây, trong cung cũng từng có một vị Thế tử mắc chứng này và đã qua đời. Trung điện Im Hwa Ryung một mặt giữ kín bệnh tình của Thế tử, một mặt tìm cách chữa bệnh cho con.

Nhưng giấy không gói được lửa, chẳng mấy chốc Đại phi nương nương đã biết được sự thật về bệnh tình của Thế tử. Nhận ra đây là thời điểm tốt nhất để nhổ “cái gai” đi, Đại phi nương nương sắp xếp tìm cho Thế tử một bồi đồng - một người cận kề giúp Thế tử học hành. Nếu Thế tử khỏe mạnh, bồi đồng vẫn chỉ là bồi đồng; nhưng nếu Thế tử chẳng may có chuyện, bồi đồng có thể trở thành Thế tử kế tiếp.

Nuôi con để đề phòng tuổi già, điều này đặc biệt đúng trong cung cấm. Nhận thấy cơ hội ngàn năm có một, các phi tần bí mật đốc thúc các con “luyện thi” để “thi đậu” vị trí bồi đồng. Trung điện Im Hwa Ryung nhận ra rằng các con của mình đang ở trong tình thế nguy hiểm, trong trường hợp xấu nhất Thế tử không thể trụ lại.

Vì thế, bà phải làm mọi cách để bảo vệ địa vị của mình, cũng từ đó đảm bảo được sự an toàn cho các hoàng tử. Bà từ khuyến khích đến thúc giục, thậm chí là dọa nạt bốn hoàng tử dự tuyển vị trí bồi đồng cho Thế tử. Nhưng đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi bốn hoàng tử còn lại mỗi người một tính cách.

Dưới bóng trung điện là bộ phim cổ trang do đài tvN sản xuất, dài 16 tập, chính thức ra mắt khán giả vào ngày 15/10. Tác phẩm đưa người xem quay ngược về thời phong kiến - khi con cháu hoàng gia bị gò bó bởi những nguyên tắc, luật lệ nghiêm ngặt.

Bộ phim hiện đang lên sóng hàng tuần và nhận được phản hồi tích cực.

Trên đây là Dưới bóng trung điện review mời quý bạn đọc đón xem.