EU cảnh báo TQ ‘hậu quả tiêu cực’ vì luật an ninh Hong Kong, Hàn Quốc đối mặt làn sóng Covid-19 thứ hai

Thứ ba, 23/06/2020, 12:00 PM

EU cảnh báo TQ ‘hậu quả tiêu cực’ vì luật an ninh Hong Kong. Trong khi đó, Hàn Quốc chính thức tuyên bố đối mặt làn sóng Covid-19 thứ hai.

Tin thế giới 23/6: EU cảnh báo TQ ‘hậu quả tiêu cực’ vì luật an ninh Hong Kong.

Tin thế giới 23/6: EU cảnh báo TQ ‘hậu quả tiêu cực’ vì luật an ninh Hong Kong.

Tin thế giới 23/6: EU cảnh báo Trung Quốc ‘hậu quả tiêu cực’ vì luật an ninh Hong Kong

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho rằng Trung Quốc có thể phải gánh "hậu quả tiêu cực" nếu áp dụng luật an ninh mới với Hong Kong.

"Luật an ninh có nguy cơ làm suy giảm nghiêm trọng nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Chúng tôi cũng đã phát đi thông điệp Trung Quốc có thể đối mặt với những hậu quả tiêu cực nếu tiếp tục áp đặt luật này (luật an ninh Hong Kong)", tờ South China Morning Post dẫn lời bà Ursula von der Leyen cho biết tại cuộc họp báo ngày 22/6 sau cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo EU với lãnh đạo Trung Quốc.

Theo bà Leyen, EC đã trao đổi với các đối tác trong nhóm G7 về vấn đề này. EC đã bày tỏ rõ quan điểm với giới chức Trung Quốc và hối thúc họ cân nhắc lại.

Về thỏa thuận đầu tư giữa EU và Trung Quốc, bà Leyen cho biết hai bên sẽ tiếp tục mối quan hệ thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, bà thúc giục Trung Quốc tạo điều kiện tiếp cận thị trường, tuân thủ các cam kết về chống biến đổi khí hậu.

Tin thế giới 23/6: Hàn Quốc đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ hai

Giới chức y tế Hàn Quốc ngày 22/6 cho biết nước này đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ hai ở Seoul với nhiều đợt bùng phát nhỏ kéo dài.

Yonhap dẫn lời giám đốc của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun Kyeong cho biết kỳ nghỉ cuối tuần vào đầu tháng 5 đã khởi đầu làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai.

"Lúc đầu chúng tôi đoán làn sóng thứ hai sẽ đến vào mùa thu hoặc mùa đông. Nhưng dự báo của chúng tôi đã sai. Chúng tôi tin việc lây nhiễm SARS-CoV-2 vẫn tiếp diễn nếu mọi người còn tiếp xúc gần gũi với người khác", ông nói.

Trong khi đó, thị trưởng Seoul Park Won Soon cho rằng nếu tỉ lệ lây nhiễm vẫn tiếp tục như thế, thủ đô sẽ sớm ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mỗi ngày.

Trong ngày 21/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 17 ca nhiễm mới, lần đầu tiên sau gần một tháng số ca nhiễm mới hằng ngày ở dưới mức 20 ca. Hai ngày trước đó, Hàn Quốc ghi nhận lần lượt 48 ca và 67 ca nhiễm trong một ngày.

Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 12.438 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 280 ca tử vong.

Bài liên quan