EU sẽ không gia hạn đơn hàng mua vắc xin COVID-19 của AstraZeneca, thay vào đó, họ đã ký một hợp đồng mới với Pfizer-BioNTech cho giai đoạn 2021-2023.
EU dừng mua vắc xin AstraZeneca

EU dừng mua vắc xin AstraZeneca

Thông tin trên Reuters, Liên minh châu Âu (EU) sẽ không thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng mới nào đối với vắc xin AstraZeneca sau tháng 6 khi hợp đồng của họ kết thúc. Thay vào đó, EU đã ký một thoả thuận với hãng Pfizer-BioNTech, Ủy viên Thị trường nội bộ châu Âu Thierry Breton cho biết hôm Chủ nhật.

Tháng trước, Ủy ban đã có hành động pháp lý chống lại AstraZeneca vì cho rằng hãng này không tôn trọng hợp đồng cung cấp vắc xin COVID-19 và không có kế hoạch "đáng tin cậy" để đảm bảo cung cấp kịp thời.

EU đã ký một hợp đồng mới với Pfizer-BioNTech để nhận 1,8 tỷ liều vắc xin COVID-19 cho giai đoạn 2021-2023, để chi trả cho các mũi tiêm nhắc lại, tài trợ và bán lại. Ông Breton cho biết dự kiến chi phí của vắc xin Pfizer-BioNTech sẽ cao hơn so với các phiên bản trước đó.

"Chúng tôi sẽ không gia hạn đơn đặt hàng sau tháng 6", ông nói. Đồng thời để ngỏ khả năng thay đổi về quyết định này trong tương lai.

Một số phản ứng phụ sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca như có thể gây ra các trường hợp đông máu rất hiếm gặp hiện đang tạo ra mối quan tâm lớn tại châu Âu. Mặc dù vậy, cơ quan quản lý Anh vẫn khẳng định rằng lợi ích của vắc xin AstraZeneca rất lớn, lớn hơn bất kỳ rủi ro nào.

Hiện một số quốc gia tại châu Âu đã hạn chế sử dụng cho các nhóm tuổi lớn hơn hoặc đình chỉ sử dụng hoàn toàn.

Trước đó, ngày 7/5, trên địa bàn tỉnh An Giang đã ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau tiêm chủng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca.

Người tử vong là nữ nhân viên y tế 35 tuổi đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu.

Trước khi tiêm vắc xin tại điểm tiêm ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu sáng 6/5, nữ nhân viên y tế này đã được khám sàng lọc và giải thích về các phản ứng sau tiêm.

Sau khi tiêm, Bệnh nhân có phản ứng sốc và đã được Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu xử lý theo đúng phác đồ. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu đã kết nối hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy để kịp thời được tư vấn xử lý.

Ngay sau đó bệnh nhân được chuyển về tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cử các chuyên gia hồi sức tích cực đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang để hỗ trợ cấp cứu.

Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong ngày 7/5/2021.