EU không đạt được thỏa thuận loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch

Thứ tư, 22/02/2023, 06:22 AM

Cuộc họp hồi đầu tuần của các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu đã không dẫn đến việc thông qua các quy tắc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch khi các nước châu Âu tranh luận về việc phân loại năng lượng hạt nhân như một phần của quá trình chuyển đổi năng lượng.

2023-02-20-mhno6u9joc20230221110426

Cuộc họp nhằm đạt được một thỏa thuận, sẽ được trình bày dưới dạng chính sách thống nhất của EU tại hội nghị thượng đỉnh COP 28 sẽ diễn ra vào tháng 12.

Tuy nhiên, văn bản không đạt được sự đồng thuận từ tất cả các thành viên của EU, do lỗ hổng địa chính trị xuất phát từ sự phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch tạo ra, cũng như lời kêu gọi loại bỏ than trên toàn cầu.

Văn bản lưu ý: "Mặc dù nhận ra vai trò chuyển tiếp của khí đốt tự nhiên, nhưng việc chuyển đổi sang nền kinh tế trung lập với khí hậu sẽ yêu cầu toàn cầu loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch chưa suy giảm".

Đại diện cấp cao về đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine cho thấy "sự cần thiết phải tăng cường hành động toàn cầu giữa các nước phát thải lớn nhất", Argus Media đưa tin.

Điểm mấu chốt chính là vai trò của năng lượng hạt nhân trong giai đoạn loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và chuyển đổi năng lượng sạch. Pháp, quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng hạt nhân, đang "đọ sức" với Đức và Tây Ban Nha - những nước cảm thấy rằng năng lượng hạt nhân sẽ làm chậm tốc độ phát triển năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ ngày càng tăng cho năng lượng hạt nhân ở Vương quốc Anh, trong đó Thủ tướng Rishi Sunak đã ký một thỏa thuận trị giá khoảng 840 triệu USD với công ty EDF của Pháp để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân 3,2 GW trên bờ biển Suffolk.

Mặc dù không có thỏa thuận trong cuộc họp ngày 20/2, song, EU đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo trong thập kỷ qua, với năng lượng tái tạo gần ngang bằng thị phần nhiên liệu hóa thạch để phát điện vào năm 2021.

Năm 2011, nhiên liệu hóa thạch chiếm 49% sản lượng điện năng của EU, so với chỉ 18% cho năng lượng tái tạo. Đến năm 2021, những con số đó lần lượt là 36% và 32%.