G7: Việc áp giá trần giá dầu Nga đang đáp ứng mục tiêu đề ra

Thứ hai, 13/02/2023, 06:41 AM

Cơ chế trần giá đối với dầu Nga vẫn đang đáp ứng các mục tiêu đề ra, một quan chức thuộc G7 nói với Reuters.

2023-02-10-gia4lwd51j20230212110838

Quan chức G7 cho biết, bất kỳ sự cắt giảm sản lượng nào của Nga sắp tới có thể sẽ gây tổn hại cho các nước đang phát triển.

Trước đó vào ngày 10/2, Nga đã tuyên bố cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày, bao gồm dầu thô, phi dầu thô và condensate.

Tuy nhiên, quan chức G7 đã cảnh báo về tính xác thực của các báo cáo của Nga về việc cắt giảm sản lượng dầu.

Cho đến tuần này, đã có thông tin rộng rãi rằng sản lượng và xuất khẩu dầu thô của Nga đang tăng nhanh do lệnh cấm và giá trần, trong khi nhà chức trách Nga báo cáo lượng xuất khẩu là 9,8 - 9,9 triệu thùng/ngày vào tháng trước - gần bằng với tháng 11 và tháng 12, bất chấp các biện pháp trừng phạt mới nhất.

Mức chiết khấu đối với dầu thô Urals của Nga đã giảm xuống 30 USD/thùng, thấp hơn mức chuẩn dầu thô Brent quốc tế, với việc ngân sách của Nga rơi vào tình trạng thâm hụt vào tháng Giêng. Việc cắt giảm sản lượng dầu Nga có thể thúc đẩy tiêu chuẩn Brent, vô tình cũng thúc đẩy giá Urals.

Điện Kremlin cho biết họ đã nói chuyện với một số thành viên OPEC+ về quyết định cắt giảm sản lượng dầu, nhưng hai đại biểu của OPEC+ nói rằng nhóm này không có kế hoạch cắt giảm sản lượng.

Cho đến nay, Nga đã có thể tìm được những khách hàng thay thế ở thị trường châu Á, phần lớn bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.