Gần 700 lái xe dương tính với chất ma túy

Thứ tư, 01/07/2020, 11:17 AM

Đó là con số đáng báo động được ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia công bố tại Hội nghị trực tuyến về ATGT 6 tháng đầu năm.

6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra gần 6.800 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết trên 3.200 người, bị thương gần 5.000 người.

6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra gần 6.800 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết trên 3.200 người, bị thương gần 5.000 người.

Sáng 1/7, tại Hội nghị trực tuyến về an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, 6 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu nhất trong nhiều năm qua cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ (mức giảm gần 15%).

Cụ thể: 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/6/2020), toàn quốc xảy ra gần 6.800 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết trên 3.200 người, bị thương gần 5.000 người. So với cùng kỳ, số vụ TNGT giảm gần 1.600 vụ, số người chết giảm 568 người, số người bị thương giảm trên 1.400 người.

Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng, vẫn còn 14 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2019, trong đó 8 tỉnh tăng trên 15% là: Đăk Nông, Ninh Thuận, Hòa Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Bến Tre, Phú Yên, An Giang.

Cũng tại Hội nghị, Cục Cảnh sát Giao thông toàn quốc ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, thực hiện các đợt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về ma túy, nồng độ cồn, chở quá số người quy định, chở quá tải, tốc độ, vi phạm đội mũ bảo hiểm, sử dụng biển số xe không đúng với giấy đăng ký xe...

Cảnh sát giao thông đã phạt tiền gần 1.617,8 tỷ đồng, tước gần 151.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 304.955 phương tiện. So với 6 tháng đầu năm 2019, xử lý giảm 151.471 trường hợp, tiền phạt tăng 342,9 tỷ đồng. Phát hiện 86.044 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 653 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy và nhiều vi phạm khác.

Riêng đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 15/5 đến ngày 14/6, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã tổng kiểm soát trên 1,69 triệu phương tiện; phát hiện, lập biên bản hơn 401.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền 298,8 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 27.293 trường hợp; tạm giữ 61.563 phương tiện.

Riêng đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 15/5 đến ngày 14/6, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã tổng kiểm soát trên 1,69 triệu phương tiện; phát hiện, lập biên bản hơn 401.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền 298,8 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 27.293 trường hợp; tạm giữ 61.563 phương tiện.

Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị xem xét trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở, đơn vị chức năng trực tiếp phụ trách địa bàn trong việc để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Bài liên quan