Giá dầu giảm mạnh khi UAE có ý định rời OPEC

Thứ bảy, 04/03/2023, 06:29 AM

Giá dầu đã giảm mạnh sau khi có ý kiến cho rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang tranh luận nội bộ về việc có nên rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hay không.

a11292019-12-21-18-14220230303223501

Một động thái sẽ cho phép UAE nâng cao sản lượng và tăng nguồn cung dầu mỏ trên thế giới.

Dầu thô Brent giảm tới 2,8% trong ngày xuống dưới 83 USD/thùng sau một báo cáo trên tờ Wall Street Journal rằng UAE đang xem xét rời khỏi liên minh.

Được thành lập vào năm 1960, OPEC là một hiệp hội gồm 13 quốc gia giàu dầu mỏ cùng điều phối sản lượng của các thành viên.

UAE cho biết họ sẽ tuân thủ thỏa thuận OPEC hiện tại ít nhất là trong năm nay.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh rạn nứt ngày càng tăng giữa các nhà lãnh đạo của UAE và Ả Rập Xê-út.

Mối quan hệ giữa Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan được cho là đã xấu đi.

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng hai người đàn ông này có những tầm nhìn khác nhau về việc lãnh đạo.

Trong OPEC do Ả Rập Xê-út dẫn đầu, UAE buộc phải sản xuất dầu mỏ ít hơn nhiều so với khả năng của mình, làm sụt giảm doanh thu từ dầu mỏ của quốc gia này. Các đại biểu của OPEC cho biết từ lâu UAE đã thúc đẩy việc bơm thêm dầu, nhưng phe Ả Rập nói không.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã xung đột với Ả Rập Xê-út vào tháng 10 năm ngoái khi OPEC+ quyết định giảm đáng kể sản lượng để hỗ trợ tăng giá dầu thô.

Trước công chúng, UAE vẫn ủng hộ việc cắt giảm sản lượng. Nhưng theo các quan chức Mỹ, UEA nói rằng họ muốn khai thác nhiều dầu hơn, phù hợp với mong muốn của Washington, nhưng vấp phải sự phản đối từ Ả Rập Xê-út.

Đến 10 giờ tối ngày 3/3 theo giờ Việt Nam, hợp đồng dầu thô Brent cho tháng Tư giảm 0,9% so với hôm qua xuống 83,91 USD/thùng.