Kể cả giá điện sau khi điều chỉnh tăng 8,36% thì giá điện Việt Nam vẫn thấp hơn trung bình thế giới. Dư địa tăng giá điện vẫn còn.
toi-gi-khong-tang-khi-gia-dien-viet-nam-thap-hon-trung-binh-the-gioi
Tội gì không tăng khi giá điện Việt Nam thấp hơn trung bình thế giới. Ảnh minh họa

Bộ Công Thương cho biết, căn cứ Quyết định 24/2017/QĐ-TTg của Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện, trên cơ sở chấp thuận của cấp có thẩm quyền, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện từ ngày 20/3. Theo đó, giá điện tăng 8,36%, từ mức 1.720,65 đồng/kWh như hiện nay lên mức 1.864,04 đồng/kWh.

Giá điện tăng 8,36% không phải là nhỏ và tác động của nó lên nền kinh tế là rất lớn nhưng ngay lúc này không ít lo ngại giá điện sẽ tăng bởi đâu đó có biện giải rằng giá điện giá điện Việt Nam đang thấp hơn trung bình thế giới.

Theo thống kê của Global Petrol Prices, năm 2018, giá điện bình quân của thế giới tức 0,14 USD/kWh. Với tỷ giá USD (hôm nay 21/3) khoảng 23.155 đồng/1USD, như vậy giá điện trung bình thế giới khoảng 3.250,81 đồng/ kWh.

Như vậy kể cả giá điện tăng theo giá mới 1.864,04 đồng/kWh thì giá điện Việt nam thấp hơn trung bình thế giới khoảng gần 1.400 đồng/ kWh. Vậy tội gì không tăng?

Được biết, trong số 93 nước được thống kê, nếu tính từ thấp đến cao thì Việt Nam đứng thứ 21 - tức là giá điện của Việt Nam chỉ cao hơn 20 nước nhưng thấp hơn tới 73 nước khác. Theo đó, giá điện của Việt Nam cao Burma, Egypt - hai nước có giá điện thấp nhất với 0.02 USD/kWh.

Các nước có giá điện thấp tiếp theo là Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Malaysia, Ukraine, Algeria, Uzbekistan…từ 0,03 USD - 0,06 USD/kWh. Đây là các nước có nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt rất lớn khiến giá điện thấp hơn mặt bằng chung.

Thống kê Global Petrol Prices cho thấy, một số nước có giá điện rất cao, chẳng hạn như Đức là 0,33 USD/kWh - cao gấp 4,7 lần giá điện Việt Nam, Australia là 0,26 USD/kWh gấp 3,7 lần, Tây Ban Nha ở mức 0,25 USD/kWh gấp 3,5 lần, Italia là 0,23 USD/kWh gấp 3,2 lần.

Nước có giá điện cao nhất là Đan Mạch với 0,34 USD/kWh, gấp gần 5 lần so với giá điện của Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương thống kê giá điện 25 nước trên thế giới năm 2018 bao gồm cả các nước phát triển và đang phát triển, trong đó có các nước trong khu vực như Lào, Philippines, Indonesia, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ thì giá điện của Việt Nam năm 2018 đang ở mức 0,074 USD/kWh, thấp nhất trong số các nước được thống kê.

"So sánh giá điện năm 2018 của Việt Nam so với các nước trong khu vực được thống kê cho thấy, giá điện của Việt Nam đạt 91,9% so với giá điện của Trung Quốc, Ấn Độ; 81,7% so với giá điện của Lào; 73,5% so với giá điện của Indonesia; 50,4% so với giá điện của Philippine và 38,7% so với giá điện của Campuchia.

Nếu giá điện lần này được điều chỉnh tăng ở mức 8,36% so với giá điện bình quân hiện hành thì giá điện của Việt Nam sẽ ở mức 0,08 USD/kWh, tương đương so với các nước như Trung Quốc, Ấn Độ", ông Tuấn cho hay.

 

Giá điện tăng 8,36%: Nên thay đổi tư duy điều hành

Điện đang độc quyền và khi giá thành đầu vào tăng thì việc tăng giá điện là không tránh khỏi, vậy tại sao phải cố kìm giữ? Để cuối cùng không không giữ được giá điện vọt tăng lên đến 8,36%

 

Phí bảo trì chung cư: Sai lầm của Bộ Xây dựng

Theo ông Nguyễn Văn Đực các tính phí bảo trì chung cư, cách thu và quản lý khoản phí này là sai lầm của Bộ Xây dựng đưa đến tranh chấp, kiện tụng giữa chủ đầu tư và cư dân.

 

'Nội soi' dự án bất động sản khủng của nhà bà Tư Hường

Dư luận đang xôn xao về việc ông Nguyễn Chấn, chồng bà Tư Hường "tố" con trai chiếm giữ nhiều tài sản. Cùng nhìn lại dự án bất động sản khủng của nhà bà Tư Hường.