Gia đình đeo khăn tang lên Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển tìm nguyên nhân người nhà tử vong sau khi mổ ruột thừa

Thứ ba, 28/05/2019, 07:40 AM

Cho rằng chỉ vì uống thuốc điều trị sau mổ ruột thừa, người đàn ông mới thiệt mạng nên người nhà bức xúc mang băng rôn đến bệnh viện yêu cầu làm rõ.

gia-dinh-deo-khan-tang-len-gap-bv-sau-khi-nguoi-dan-nha-tu-vong-khi-phau-thuat-ruot-thua
Gia đình bệnh nhân tử vong mặc tang phục đến bệnh viện.

Vào chiều 26/5, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip, ghi lại hình ảnh một số người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn B. (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) mặc tang phục, mang theo di ảnh, băng rôn đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) tỏ thái độ bức xúc vì cái chết bất thường của ông B., sau khi tiến hành ca phẫu thuật điều trị viêm phúc mạc ruột thừa khu trú.

Một người phụ nữ trong đoạn clip gọi nạn nhân là bố liên tục gào khóc yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện có câu trả lời xác đáng trước việc ông N.V.B. chết bất thường sau nhiều ngày mổ ruột thừa, uống thuốc điều trị.

Cùng diễn biến của vụ việc, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển đã có văn bản gửi Bộ Y tế thông tin về nguyên nhân tử vong của bệnh nhân B. sau khi điều trị tại bệnh viện.

Trong báo cáo nêu rõ vào ngày 24/5/2019 người bệnh hậu phẫu vào ngày thứ 4, bệnh nhân tiếp xúc tốt, vết mổ khô, các chỉ số ổn định... 

Vào hồi 19h30 cùng ngày, sau khi người nhà cho bệnh nhân ăn cháo xong, đã cho bệnh nhân uống 2 viên Paracetamol 0,5g do điều dưỡng phát. Sau khoảng 2 phút bệnh nhân bất ngờ xuất hiện tình trạng mất ý thức, còn nhịp thở, mạch cảnh, mạch bẹn còn.

Kíp trực đã tiến hành cấp cứu sau 3 phút nhịp tim bệnh nhân rời rạc, ngừng thở... các bác sĩ tiến hành ép tim và bóp bóng có oxy cho bệnh nhân ít phút sau tim đập trở lại nhưng loạn nhịp.

Trong báo cáo, BS CKII Lê Đức Điệp - Phó Giám đốc bệnh viện là bác sĩ Hồi sức cấp cứu và kíp trực nhận thấy đây là biến cố về tim mạch và chỉ đạo Khoa hồi sức Tích cực và các bác sĩ chuyển qua xử lý theo hướng biến cố tim mạch.

Vào đầu giờ sáng ngày hôm sau (25/5) bệnh nhân xuất hiện nhịp tim rời rạc, chậm dần rồi ngừng tim, tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn nhưng không có kết quả, 7h20 sáng cùng ngày bệnh nhân B. đã tử vong sau 5 ngày tiến hành điều trị tại bệnh viện.

Trước sự cố trên, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển đã cử xe đưa bệnh nhân về gia đình an táng, cử đoàn đại diện bệnh viện phúng viếng.

Căn cứ vào kết quả pháp y cùng xem xét quá trình điều trị nguyên nhân bệnh nhân tử vong được xác định do nhồi máu cơ tim.

Trước sự việc trên đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã nắm được sự việc, theo ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho hay: "Bệnh nhân vào Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông Bí mổ ruột thừa.

Sau mổ diễn biến bình thường. Tuy nhiên, mấy ngày sau, bệnh nhân lâm tình trạng nặng và mất. Cơ quan pháp y đã mổ tử thi tìm hiểu nguyên nhân, gia đình cũng an táng bệnh nhân. Nhưng sau đó, gia đình lên bệnh viện yêu cầu làm rõ cái chết bệnh nhân B. Bệnh viện cũng cử đại diện giải thích với người nhà bệnh nhân về quy trình, thủ tục". 

 

BVĐK Mỹ Đức nói gì về vụ nữ bệnh nhân bị bỏng cấp độ 4 sau khi phẫu thuật?

Trước thông tin ca mổ của vị PGĐ Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức gặp sự cố khiến nữ bệnh nhân vị bỏng nặng, đại diện bệnh viện đã lên tiếng về vụ việc.

 

Phẫu thuật kích thích não sâu hy vọng mới cho bệnh nhân Parkinson

Ca phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu đầu tiên tại khu vực phía bắc tiến hành tại Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức được đánh giá là thành công mở ra cơ hội cho những bệnh nhân Parkinson nặng đáp ứng kém với thuốc và có điều kiện kinh tế phù hợp.

 

Cô gái 9X tử vong khi hút mỡ: Đình chỉ hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện An Việt

Trước sự việc cô gái 9X tử vong nghi do sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc gây mê tại BV An Việt, Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện này.