Giá gas hôm nay 29/4, giá gas thế giới phục hồi nhẹ nhập khẩu LNG toàn cầu tăng kỉ lục trong năm 2019. Giá gas trong nước giảm sâu từ đầu tháng 4/2020.
Giá gas hôm nay 29/4, giá gas thế giới phục hồi nhẹ nhập khẩu LNG toàn cầu tăng kỉ lục trong năm 2019. Giá gas trong nước giảm sâu từ đầu tháng 4/2020.

Giá gas hôm nay 29/4, giá gas thế giới phục hồi nhẹ nhập khẩu LNG toàn cầu tăng kỉ lục trong năm 2019. Giá gas trong nước giảm sâu từ đầu tháng 4/2020.

Giá gas hôm nay 29/4, tiếp đà phục hồi từ cuối phiên giao dịch trước. Theo báo cáo của Liên minh Khí đốt Thế giới (IGU), năm 2019 là năm thứ 6 tăng trưởng liên tiếp của nhập khẩu LNG với mức tăng 13%, đạt tổng cộng 354,7 triệu tấn.

Giá gas hôm nay 29/4

Giá gas thế giới ghi nhận trưa 28/4, tăng 0,73% lên mức 1,93 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 6.

Theo báo cáo của Liên minh Khí đốt Thế giới (IGU), năm 2019 là năm thứ 6 tăng trưởng liên tiếp của nhập khẩu LNG với mức tăng 13%, đạt tổng cộng 354,7 triệu tấn.

Đặc biệt, đây là một năm kỉ lục đối với châu Âu, nơi nhập khẩu ròng tăng 75,6%.

Châu Á Thái Bình Dương và Châu Á vẫn là hai khu vực tiêu thụ lớn nhất, chiếm gần 70% lượng nhập khẩu LNG toàn cầu trong năm 2018.

Trong khi đó, tăng trưởng xuất khẩu đến từ Mỹ, Nga, Australia, Algeria và Ai Cập. Mỹ hiện là nhà xuất khẩu LNG lớn thứ ba thế giới, sau Qatar và Australia, Nga ở vị trí thứ tư.

Tổng xuất khẩu gần như không đổi so với tuần trước. Theo Marine Traffic, các nhà máy xuất khẩu LNG của Mỹ (Sabine Pass, Cove Point, Corpus Christi, Cameron, Freeport và Elba) đã cung cấp LNG 14 tàu với tổng công suất khí là 48 Bcf.

Tổng xuất khẩu đã tăng 3 Bcf/ngày so với cùng kì năm ngoái trong tuần kết thúc vào ngày 24/4.

Tổng xuất khẩu dự kiến sẽ đạt trung bình 14,06 Bcf/ngày trong ba tháng tới (tháng 4, tháng 5, tháng 6).

Sản xuất khí khô của Mỹ không đổi trong ba tháng qua. Sản lượng khí khô ước tính sẽ đạt trung bình 91,72 Bcf/ngày vào tháng 4; 91,25 Bcf/ngày vào tháng 5 và 90,88 Bcf/ngày vào tháng 6, theo dữ liệu mới nhất của Seeking Alpha.

Năm nay, thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang bị mất cân bằng do cuộc khủng hoảng COVID-2019, sau khi tăng kỉ lục vào năm 2019. Giá đã liên tục giảm trong tháng hai và tháng ba do các nước thực hiện phong tỏa để tránh sự lây lan của dịch bệnh.

Giá gas trong nước giảm mạnh

Ở thị trường trong nước, từ ngày 1/4/2020, giá gas trong nước ghi nhận giảm gần 70.000/bình. Đây là lần thứ ba giá gas bán lẻ trong nước giảm từ đầu năm 2020 sau khi tăng sốc vào tháng 1 năm nay.

Gas Pacific Petro, Esgas và City Petro sẽ giảm 5.750 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Theo đó, mỗi bình gas của các thương hiệu trên giảm 34.500 đồng/bình 6kg, giảm 69.000 đồng/bình 12kg, giảm 72.000 đồng/bình 12,5kg, giảm 259.000 đồng/bình 45kg, giảm 287.500 đồng/bình 50kg.

Theo đó, giá gas của các thương hiệu trên bán đến tay người tiêu dùng không quá 301.000 đồng/bình 12kg; 1,128 triệu đồng/bình 45kg; 1,254 triệu đồng/bình 50kg.

Saigon Petro thông báo giá bán lẻ gas SP giảm 69.000 đồng/bình 12kg và giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là 277.000 đồng/bình 12kg.

Trong tháng 2 và tháng 3, giá bán lẻ gas cũng giảm với tổng 2 lần giảm 39.000 đồng/bình 12kg, thêm lần này, tổng 3 lần giảm liên tiếp là 108.000 đồng/bình 12kg.

Theo Chi hội Gas miền Nam, giá hợp đồng nhập khẩu (CP) trên thế giới được ấn định cho tháng 4/2020 giảm 220 USD/tấn, chốt hợp đồng giao hàng trong tháng 4 là 235 USD/tấn. Điều này đã kéo giá gas bán lẻ trong nước giảm kỷ lục và mức giảm này còn cao hơn dự báo từ đầu tháng, khi giá dầu thế giới liên tục lao dốc.

Bảng giá gas hôm nay 29/4, cập nhật Bảng giá các loại gas Petrolimex, Gia đình, Sài Gòn Petro, giá bình gas 12kg hôm nay.

Tên hãng gas Loại bình Giá bán lẻ (VND)
Saigon Petro 12kg - màu xám 265.000
Gia Đình 12kg - màu xám 275.000
ELF 12kg - màu đỏ 242.000
Petrolimex 12kg - màu xám 253.000
Petrolimex 12kg - màu xanh lá 253.000
Petrolimex 13kg - màu đỏ 244.450
Pacific Petro 12kg - màu xanh VT 242.000
Pacific Petro 12kg - màu đỏ 242.000
Bài liên quan