Giá hoa 8/3 giảm một nửa, người trồng lỗ nặng

Thứ sáu, 06/03/2020, 08:47 AM

Gần ngày 8/3 là dịp cao điểm trong năm nhưng giá hoa tươi tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) giảm chỉ còn một nửa so với mọi năm, nguyên nhân do dịch Covid-19.

Gần ngày 8/3 là dịp cao điểm trong năm nhưng giá hoa tươi tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) giảm chỉ còn một nửa so với mọi năm, nguyên nhân được do dịch Covid-19.

Gần ngày 8/3 là dịp cao điểm trong năm nhưng giá hoa tươi tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) giảm chỉ còn một nửa so với mọi năm, nguyên nhân được do dịch Covid-19.

Hoa tươi là mặt hàng cực kỳ hút khách trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bởi đây là món quà được mọi người chọn mua để tặng bạn bè, người thân. Theo đó, dịp 8/3 hàng năm, giá hoa thường tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Thế nhưng năm nay lại khác. Dù sát ngày 8/3, giá hoa tươi giảm mạnh, lượng hoa tiêu thụ chậm, rơi vào cảnh ế ẩm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, so với mọi năm, giá hoa năm nay giảm mạnh chỉ bằng một nửa. Khách buôn thì lấy theo đợt nhưng cũng cầm chừng. Nghề trồng hoa trông mong nhất là dịp sau Tết khi mọi người đi lễ hội sẽ tiêu thụ lượng lớn, nhưng năm nay đều ngừng hết khiến giá hoa giảm mạnh.

Giá hoa 8/3 giảm mạnh, hoa hồng hiện dao động 1.000 - 2.000 đồng/ bông.

Giá hoa 8/3 giảm mạnh, hoa hồng hiện dao động 1.000 - 2.000 đồng/ bông.

Theo nhà vườn trông hoa truyền thống dịp 8/3 năm ngoái, hoa hồng đỏ xuất bán tại vườn ở mức giá 7.000-8.000 đồng/bông. Những loại hoa hồng màu khác có giá thấp hơn, dao động từ 5.000-6.000 đồng/bông. Song năm nay, giá hoa hồng đang ở mức thấp kỷ lục. Hiện, người trồng hồng ở Đà Lạt chỉ mong bán được với giá 3.000 đồng/bông để lấy lại vốn.

Bà Lê Thị Thanh Hải - một nhà vườn trồng hoa ở Tây Tựu (Hà Nội) than thở, người trồng hoa như gia đình bà chỉ trông vào những dịp lễ Tết. Những dịp 8/3 trước, hoa là mặt hàng “đắt như tôm tươi”. Trước ngày lễ nửa tháng, các đầu mối lấy sỉ về tận vườn đặt mua. Vậy mà năm nay giá hoa bất ngờ giảm mạnh, khách đến vườn đặt mua èo uột.

Theo người trồng hoa, năm nay tiền bán hoa chưa chắc đã bù lại được tiền thuê đất, phân bón...

Theo người trồng hoa, năm nay tiền bán hoa chưa chắc đã bù lại được tiền thuê đất, phân bón...

Giá hoa hồng giảm chỉ còn 1.500-2.000 đồng/bông tùy loại. Hoa đồng tiền giá giảm còn một nửa so với trước.

Năm nay tiền bán hoa chưa chắc đã bù lại được tiền thuê đất, phân bón...

Theo anh Trung - một đầu mối chuyên bỏ sỉ hoa tươi ở chợ đầu mối hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) thừa nhận, dịp 8/3 này giá hoa tươi giảm đồng loạt. Đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra, bởi vào các ngày lễ như 8/3, 20/10 hay 20/11,... giá hoa thường tăng mạnh, gấp 2-3 lần, thậm chí 4-5 lần so với ngày thường.

 Còn thời điểm này, đã sát 8/3 mà giá hồng Đà Lạt bỏ sỉ chỉ 120.000-150.000 đồng/bó 30-40 bông tùy loại; cẩm tú cầu giảm còn 100.000 đồng/bó 10 bồng; cát tường giá cũng chỉ 80.000-100.000 đồng//bó. Với mức giá như này, trung bình các loại hoa giảm khoảng 50.000-70.000 đồng/bó tùy loại.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các hoạt động lễ hội, đền chùa để bị huỷ bỏ làm giảm một lượng lớn nhu cầu mua hoa từ ban tổ chức lễ hội và các đền chùa. Một phần người dân cũng đang e ngại tình hình dịch sẽ ảnh hưởng đến kinh tế nên bắt đầu thắt chặt chi tiêu.

Không chỉ có hoa hồng và hoa ly giảm giá mạnh, các chủ vườn tại đây cũng cho biết hoa đồng tiền, hoa cúc trắng, cúc vàng, cúc hoạ mi, hoa thược dược, hoa hồng sen giá cũng giảm từ 30-50% so với cùng kì năm ngoái.

Theo các nhà vườn trồng hoa ở Đà Lạt, lượng hoa hồng cung ứng cho thị trường 8/3 năm nay giảm so với hàng năm. Thương lái từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM,... đều giảm số lượng đặt hàng, kéo theo giá hoa hồng cũng giảm mạnh.

Chị  Bích, chủ một tiệm hoa ở Hai Bà Trưng (Hà Nội), chia sẻ, chị đang phải chạy chương trình giảm giá từ 20-30% cho các khách đặt mua hoa với số lượng từ 6 bó trở lên để kích cầu tiêu dùng dịp này.

Bài liên quan