Gia Lai phát hiện thêm 9 người dương tính với bạch hầu

Chủ nhật, 05/07/2020, 19:05 PM

Sau ca tử vong vào sáng nay 5/7, Gia Lai phát hiện thêm 9 người dương tính với bạch hầu và tất cả đều ở huyện Đăk Đoa.

gl2_vov_zdys

Vào 2h30h sáng nay, cháu V. (SN 2016, trú tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa) đã tử vong di nhiễm bạch hầu thanh quản ác tính, tổn thương đa giác quan.    

Được biết, bé V. được mẹ đưa tới tỉnh Kon Tum thăm người thân vào ngày 28/6 và hiện chưa rõ nguồn lây. Điều đáng nói, V. đã được tiêm đầy đủ 3 mũi Quinvaxem (trong đó có vắc xin phòng bạch hầu) trong 1 năm đầu đời, và tiêm nhắc lại mũi thứ 4 khi 18 tháng tuổi.

Sau ca tử vòng này, kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên ngày 5/7 cho thấy, có thêm 9 người ở tỉnh Gia Lai dương tính với bạch hầu. Toàn bộ số người này đều ở huyện Đăk Đoa và đều là người thân và hàng xóm của em bé 4 tuổi vừa tử vong vì bạch hầu.

Trong 24 mẫu sinh phẩm từ người nhà và hàng xóm của bệnh nhân bạch hầu đầu tiên cuả tỉnh Gia Lai, thì 9 mẫu cho kết quả dương tính. Hiện nay, những người này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Nhi Gia Lai. Đa phần đã có biểu hiện sốt nhẹ.

Như vậy, tính tới đầu giờ chiều 5/7, tại Gia Lai đã có 10 người mắc bạch hầu, trong đó có 1 người tử vong.

Bài liên quan