Giá lợn hơi hôm nay 15/10, giá heo hơi xuống mức thấp chưa từng có trong vòng 3 năm qua, có nơi chỉ còn 38.000 đồng/kg, nhưng giá thịt lợn ở chợ vẫn hơn 100.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 15/10, giá heo hơi xuống mức thấp chưa từng có trong vòng 3 năm qua, có nơi chỉ còn 38.000 đồng/kg, nhưng giá thịt lợn ở chợ vẫn hơn 100.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 15/10, giá heo hơi xuống mức thấp chưa từng có trong vòng 3 năm qua, có nơi chỉ còn 38.000 đồng/kg, nhưng giá thịt lợn ở chợ vẫn hơn 100.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 15/10 tại miền Bắc

Ngày 15/10 giá heo hơi điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg ở cả 3 miền, nhìn chung giá heo hơi toàn quốc dao động từ 38.000 - 45.000 đồng/kg, nông hộ “nuôi không được mà bán cũng chẳng đành”

Theo đó, 5 tỉnh thành gồm Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và TP Hà Nội giảm nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch chung mốc 39.000 đồng/kg.

Cùng đà giảm còn có Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình khi thương lái 4 tỉnh này đang thu mua heo hơi trong khoảng 38.000 - 40.000 đồng/kg, giảm từ 3.000 đồng/kg đến 4.000 đồng/kg so với tuần trước.

Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Bắc Giang lần lượt giảm 3.000 đồng/kg và 6.000 đồng/kg xuống còn 35.000 đồng/kg trong hôm nay, thấp nhất khu vực.

Tuy giá lợn hơi ở khu vực miền Bắc có giá dưới 38.000 đồng/kg, nhưng giá thịt lợn bán lẻ tại Hà Nội, địa phương cần được cung cấp bổ sung nguồn lợn thịt từ các địa phương khác vẫn ở mức khá cao.

Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội cho thấy, giá thịt lợn đang ở mức từ 80.000-120.000 đồng/kg. Cụ thể tại chợ phường Yên Hòa, Cầu Giấy, giá các loại sườn, thịt ba chỉ vẫn ở mức từ 110.00-120.000 đồng/kg, các loại thịt còn lại từ 90.000-110.000 đồng/kg. Còn tại chợ dân sinh khu vực Hà Đông, giá thịt lợn thấp hơn một chút, dao động từ 80.000-100.000 đồng/kg; trong đó, sườn, ba chỉ có giá 100.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay (15/10/2021) tại miền Trung - Tây Nguyên

Thị trường giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi xuống ở nhiều nơi, chỉ có Quảng Trị và Bình Thuận là không ghi nhận điều chỉnh mới.

Cụ thể, thương lái các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Ninh Thuận hiện đang nằm trong khoảng 41.000 - 44.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Cũng đi xuống trong tuần này còn có Quảng Bình và Thừa Thiên Huế khi lần lượt giảm 2.000 đồng/kg và 3.000 đồng/kg xuống mốc cao nhất khu vực là 45.000 đồng/kg.

Hiện tại, mức giá thấp nhất khu vực là 38.000 đồng/kg có mặt tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sau khi địa phương này giảm 3.000 đồng/kg trong hôm nay.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 38.000 - 45.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam ngày 15/10/2021

Thị trường giá heo hơi miền Nam điều chỉnh giảm rải rác ở một số tỉnh thành trong hôm nay.

Theo đó, thương lái tỉnh Vũng Tàu đang thu mua heo hơi với giá là 41.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg trong hôm nay.

Tương tự, Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương và Tây Ninh giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 41.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới, giao dịch trung bình ở mốc 42.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 41.000 - 44.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Văn Trọng – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT), cho biết: Giá lợn hơi đã giảm xuống mức thấp chưa từng có trong vòng 3 năm qua.

Ông Nguyễn Văn Trọng cho rằng, nguồn cung dư thừa hiện nay là “ảo”, thực tế không phải dư thừa thật bởi sản xuất chăn nuôi vẫn bình thường, nhưng nguồn cung tiêu dùng giảm do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, giao thông khó khăn khiến tiêu thụ lợn chậm hơn, lợn dư thừa trong chuồng và vượt trọng lượng càng khiến sức mua chậm hơn. Tình hình này sẽ được cải thiện khi lượng lợn quá tải trọng được giải quyết và giao thông bình thường trở lại.

Về vấn đề nhập khẩu thịt đông lạnh, ông Nguyễn Văn Trọng cho rằng, đó là cơ chế thị trường, rất khó có bất kỳ văn bản hành chính nào có thể can thiệp theo kiểu “mệnh lệnh hành chính”.

“Thừa vẫn nhập, thiếu vẫn xuất là hoạt động thương mại bình thường theo cơ chế thị trường. Doanh nghiệp thấy hiệu quả sẽ vẫn tiếp tục nhập, bởi các sản phẩm chăn nuôi, trừ trứng, là không giới hạn hạn ngạch” – ông Nguyễn Văn Trọng nói.