Bất động sản
01/11/2017 06:24Giá vàng hôm nay 1/11: Giảm sát đáy
Tới đầu giờ sáng 1/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.271,6 USD/ounce.
Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.273 USD/ounce.
Hiện giá vàng cao hơn 10,4% (+120 USD/ounce) so với cuối năm 2016. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 35,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 1,3 triệu đồng/lượng.
Đêm qua, giá vàng chao đảo mạnh, có lúc giảm sâu xuống mức 1267 USD/ounce, lúc cao nhất ở mức 1278,7 USD/ounce. Giá vàng tiếp tục suy yếu do đồng USD trên thị trường quốc tế quay đầu tăng mạnh trở lại .
Giá vàng thế giới đi xuống còn do số liệu tình trạng nhà ở, kinh doanh và tiêu dùng của Mỹ hầu như là lạc quan. Chỉ số “niềm tin tiêu dùng” Mỹ đã tăng lên mức 125,9 điểm vào tháng 10, mức cao nhất trong 17 năm qua. Nên lưu ý là chỉ số “niềm tin tiêu dùng” này tăng dần từ mức 120.6 điểm trong tháng 9 và các chuyên gia, tổ chức chuyên ngành dự báo nó chỉ tăng xung quanh mức 121 điểm.
Trong khi đó, trên thị trường vàng trong nước, trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trong nước tăng nhẹ 70-80 ngàn đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước.
Chốt phiên giao dịch 31/10, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 36,49 - 36,53 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 40 ngàn đồng cả chiều mua và bán so với đầu ngày.
Chiều qua, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng niêm yết vàng ở mức 36,38 - 36,58 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay 31/10: Vàng giảm do giới đầu tư thận trọngQuyết định của ECB cùng với số liệu tăng trưởng GDP 3% ấn tượng của Mỹ đã kéo đồng USD tăng vọt. Giá vàng qua đó giảm nhanh. Giới đầu tư lo ngại điều tương tự sẽ xảy ra sau cuộc họp chính sách tiền tệ của các nước lớn khác. |
Giá vàng hôm nay 30/10: Sau tăng sẽ giảmGiá vàng hôm nay 30/10, được các chuyên gia và nhà đầu tư nhận định sẽ giảm do tác động của giá vàng thế giới. |
Đại biểu quốc hội lo ngại vì người dân làm 10 đồng phải nộp thuế gần 4 đồngTheo Đại biểu Lê Minh Chuẩn, tỷ lệ huy động thuế, phí ở Việt Nam là 20%, cao hơn Thái Lan hiện 11%, Malaysia 14,3%... Mỗi người dân Việt đang phải chịu khoản thuế, phí trên GDP gấp 1,4 - 3 lần so với nước khác. Làm 10 đồng nộp thuế gần 4 đồng. |