Tại kỳ điều chỉnh giá chiều nay 7/4, giá xăng E5 tăng 592 đồng/lít chấm dứt 2 kỳ liên tiếp giữ nguyên mức giá trước đó.
xang_e5_va_95le_quan_14-4-0103400
Giá xăng tăng gần 600 đồng mỗi lít từ 15h chiều nay 7/4. Ảnh minh họa

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo về việc điều hành giá xăng dầu vào chiều ngày 7/4.

Theo đó, liên bộ đã quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: Xăng E5 RON92: 790 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 669 đồng/lít); dầu diesel: 200 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 177 đồng/lít); dầu hỏa: 200 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 34 đồng/lít); dầu mazut: 0 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 96 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, liên bộ yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường điều chỉnh như sau: Xăng E5 RON92 tăng 592 đồng lên mức tối đa18.932 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 638 đồng lên mức 16.354 đòng/lít; dầu hỏa tăng 521 đồng lên 15.081 đồng/lít; dầu mazut tăng 425 đồng lên mức 12.953 đồng/lít.

Giải thích về lý do tăng giá xăng xầu, liên Bộ Tài Chính – Công thương cho biết do giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng tăng. Bình quân giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 7/4 đã tăng trong khoảng 3,710 USD/thùng đến 12,554 USD/tấn tùy loại sản phẩm, tương đương tăng mức tăng từ 3,41% đến 5,50%).

Giá xăng dầu thế giới tăng kéo theo giá nhập khẩu tăng và thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cũng tăng theo.

Lần gần đây nhất (ngày 23/3), sau khi chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) đối với xăng E5 RON 92 là 669 đồng/lít, xăng RON 95 là 92 đồng/lít, dầu diesel là 177 đồng/lít, dầu hỏa là 34 đồng/lít và dầu mazút 3,5S là 96 đồng/kg, thì xăng và các mặt hàng dầu giữ nguyên.

 

Giá xăng tăng mạnh vào ngày mai?

Giá xăng được cho sẽ tăng 400-600 đồng mỗi lít trong kỳ điều chỉnh mới vào ngày mai 7/4.

 

Đa số ý kiến đồng tình tăng thuế xăng dầu: 'Báo cáo mơ hồ, khó tin'

“Bộ Tài chính cần khảo sát lấy ý kiến người dân thông qua các điều tra xã hội học. Còn hiện nay kết quả được Bộ Tài chính đưa ra là mơ hồ khó tin”, Chuyên gia kinh tế - TS Bùi Trinh cho biết.

 

‘Đa số ý kiến đồng tình tăng thuế xăng dầu là ai’

PGS.TS Bùi Thị An Đại biểu Quốc hội Khóa 13 cho rằng, Bộ Tài chính cần công khai danh tính đơn vị, tổ chức, địa phương ủng hộ phương án tăng thuế xăng dầu. Từ đó xem đơn vị cho ý kiến đồng ý tăng thuế đã khảo sát ý kiến người dân như thế nào.