Giải cứu 11 người mắc kẹt trong đám cháy ở tiệm bánh

Thứ bảy, 11/06/2022, 14:01 PM

Lực lượng cảnh sát PCCC&CHCN cơ bản khống chế thành công vụ cháy xảy ra tại một tiệm bánh và giải cứu thành công 11 người bị mắc kẹt.

Hiện trường vụ cháy tiệm bánh. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Hiện trường vụ cháy tiệm bánh. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo tờ CAND, khoảng 4h40 ngày 11/6, đám cháy bùng phát tại tiệm bánh Thuận Nhất (số 551, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Thời điểm này tiệm bánh đóng kín bằng cửa cuốn, bên trong có 11 người la hét cầu cứu. Người dân huy động bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thể tiếp cận vì tiệm bánh đóng quá kín.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Thủ Đức đã điều động 3 phương tiện chữa cháy chuyên dụng và 22 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Cửa cuốn nhanh chóng được phá, vòi rồng chuyền sâu vào bên trong khống chế đám cháy. 4 người được hướng dẫn thoát ra ngoài, 7 người bị bỏng, ngạt khói bên trong được các tổ cứu hộ di chuyển ra khu vực an toàn chuyển vào bệnh viện. Đám cháy được khống chế ngay sau đó.

Tờ Tiền Phong đưa tin, đến 5h40 sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được lực lượng chức năng khống chế thành công không cho cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm cho nhiều tài sản bên trong tiệm bánh bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.