Giám đốc Công an Hà Nội lên tiếng vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Chương Mỹ

Thứ ba, 19/03/2019, 10:17 AM

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng vụ việc bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục là nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT đã rút hồ sơ, bắt tạm giam đối với bị can.

giam-doc-cong-an-ha-noi-len-tieng-vu-be-gai-9-tuoi-bi-xam-hai-o-chuong-my
Cháu V.N.Q. (Ảnh: Dân Trí).

Vụ việc một bé gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục ở Chương Mỹ (Hà Nội), đang gây phẫn nộ dư luận bởi tình tiết bị can vẫn được tại ngoại.

Sáng 19/3, trao đổi với báo chí, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành rút toàn bộ hồ sơ vụ việc.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội: Thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc Công an huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên giữa Công an và VKSND huyện Chương Mỹ chưa thống nhất với nhau quan điểm về mức độ nghiêm trọng của vụ án. Do vậy, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo rút hồ sơ.

Trả lời báo chí, Trung tướng Đoàn Duy Khương nói: “Anh em đánh giá vụ việc không nghiêm trọng nhưng tôi cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, xâm phạm tình dục cháu nhỏ như vậy là không được”. Cùng với đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng bày tỏ về việc các cơ quan báo chí thông tin về vụ việc nói trên là cần thiết, tuy nhiên cần lưu ý mức độ để tránh trường hợp gây ảnh hưởng và tổn thương tới nạn nhân.

“Đừng để nạn nhân sau này không có cơ hội phát triển bình thường, nếu đặt vào vị trí con mình, cháu mình thì sẽ như thế nào…”, Trung tướng Khương nhấn mạnh.

Được biết, ngay trong đêm qua (18/3), cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ).

giam-doc-cong-an-ha-noi-len-tieng-vu-be-gai-9-tuoi-bi-xam-hai-o-chuong-my
Bị can Nguyễn Trọng Trình qua hình ảnh trích xuất từ camera.

Trước đó, theo báo chí phản ánh, Công an huyện Chương Mỹ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình để điều tra, làm rõ hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Điều tra ban đầu cho thấy: Trưa ngày 24/2, chị N.T.H. (37 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, Chương Mỹ) nhận được cuộc điện thoại từ chồng, nói chị đi đón con gái là cháu V.N.Q. (9 tuổi) đang đi lạc ở ngoài đường.

Gặp được con, chị H. tá hỏa khi thấy trên mặt và quần áo của con mình dính nhiều vết máu và liên tục gào khóc. Kiểm tra cơ thể, chị phát hiện trên cổ của Q. có vết hằn hình bàn tay, xương tay phải bị rạn, gãy răng hàm dưới và chảy máu ở bộ phận sinh dục.

Nghi ngờ con bị xâm hại tình dục, gia đình chị H. trình báo tới cơ quan chức năng. Vào cuộc điều tra, nghi phạm được xác định là Nguyễn Trọng Trình.

Làm việc với Công an, Trình khai nhận trong lúc đi bán thịt heo về thì thấy bé Q. đi một mình nên nảy sinh ý định xâm hại. Trình dụ dỗ cháu lên xe, chở tới một vườn chuối rồi dùng tay thực hiện hành vi dâm ô, khiến nạn nhân bị xây xước, chảy nhiều máu từ vùng kín... Trình bị khởi tố và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngay sau khi thông tin về vụ việc được đăng tải, hàng loạt ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của nghi phạm. 

Theo cơ quan điều tra, Trình đã có tiền án về tội cướp giật tài sản ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) vào năm 2007. Đến tháng 4/2013, Trình được ra tù và trở về địa phương sinh sống và đang là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng địa phương. Chính vì điều này, không ít nhận định cho rằng việc để Trình tại ngoại sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với chính gia đình nạn nhân cũng như người dân trong khu vực.

Ngày 18/3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có công văn tới Giám đốc Công an TP Hà Nội, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội.

Theo nhận định của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, việc bị can Trình được tại ngoại do phạm tội “ít nghiêm trọng” là không phù hợp với quy định của pháp luật và có thể gây nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ, nhân thân bị can Nguyễn Trọng Trình đã có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 2013, chưa được xóa án tích.

“Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người bị hại và gia đình, Hội trân trọng đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội - chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục bắt giam Nguyễn Trọng Trình để điều tra đúng với quy định của pháp luật”, cơ quan này đề nghị.

 

Vụ thầy giáo Bắc Giang sờ mông, sờ đùi học trò 'không phải dâm ô': Luật sư nói gì?

Trước lập luận của Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) khi cho rằng chưa đủ căn cứ tội dâm ô đối với thầy giáo chủ nhiệm lớp 5A Trường tiểu học Tiên Sơn dù xác định vị thầy giáo đã có hành vi sờ mông, sờ đùi đối với các học sinh, nhiều luật sư đã lên tiếng phản bác.

 

Vụ thầy giáo bị 'tố' dâm ô nhiều học sinh nữ tại Bắc Giang: Đây là hành vi xâm hại thân thể người khác

Sáng 6/3, UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức buổi họp báo để thông tin về kết quả điều tra vụ việc ông D.T.M bị "tố" có hành vi dâm ô nhiều học sinh nữ đang học tập tại trường này.

 

Vụ thầy giáo bị 'tố' dâm ô nhiều học sinh nữ tại Bắc Giang: Thầy giáo M chỉ có những hành động véo mũi, véo tai, vỗ vai, vỗ mông

Sáng 6/3, UBND huyện Việt Yên, đã tổng chức buổi họp báo thông tin chính thức đối với vụ việc liên quan tới thầy giáo D.T.M bị "tố" dâm ô đối với học sinh.