Đời sống
23/09/2019 17:48Giám đốc Cty Hàn Quốc bị ‘tố’ giật điện thoại, lo ngại tình trạng người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam
Mới đây ông Son Min Chang (Giám đốc Cty TNHH SE ADD) đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).
Trong đơn, ông Son Min Chang tố cao ông Jung Nak Kyu - Giám đốc Công ty TNHH SE PYUNG ENC (Lô XN9-1B, Khu công nghiệp Đại An mở rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) có hành vi “cướp giật tài sản”, “Bắt giữ người trái pháp luật”.
Cụ thể trong đơn gửi cơ quan công an, ông Son Min Chang cho biết, khoảng 11h40 ngày 09/09/2019, ông Son Min Chang và nhân viên đang làm việc tại quán Cafe Art- Secret Garden (Địa chỉ: Số 39 TT4 Khu ĐT Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) thì ông Jung Nak Kyu và trợ lý là Thanh Tùng lao vào bàn làm việc giật máy tính của ông Chang đưa cho trợ lý Thanh Tùng cầm chạy ra phía ngoài.
“Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết phản ứng là chạy theo Jung Nak Kyu để lấy lại máy tính; trong lúc chạy theo Jung Nak Kyu thì Jung Nak Kyu ngay lập tức quay người lại, dùng vũ lực giật phắt điện thoại trong tay tôi, tôi cố gắng giằng lại điện thoại nhưng bất lực.
Jung Nak Kyu cầm điện thoại của tôi chạy ra xe (Lái xe và nhóm người của Jung Nak Kyu đã đợi sẵn trong xe và ngoài cửa quán cafe). Tôi vẫn chạy ra xe để yêu cầu Jung Nak Kyu trả lại điện thoại, nhưng Jung Nak Kyu đã lao lên xe và và chỉ đạo người của Jung Nak Kyu bắt nhốt tôi lên xe, đồng thời Jung Nak Kyu chỉ đạo cho lái xe “cho xe chạy đi”, ông Chang viết trong đơn.
Theo ông Son Min Chang lúc này nhân viên Quản lý của ông vẫn bám vào cánh cửa xe để yêu cầu Jung Nak Kyu trả lại điện thoại, nhưng Jung Nak Kyu vẫn tiếp tục chỉ đạo lái xe “cho xe chạy đi”.
Lái xe đã cho xe chạy được hơn 100m, lúc này có rất nhiều người dân chứng kiến sự việc nên đã chạy theo xe và yêu cầu lái xe dừng xe, nếu không dừng xe họ sẽ đập vỡ cửa kính xe.
Trước áp lực của những người dân chứng kiến sự việc, Jung Nak Kyu và đồng bọn mới dừng xe, nhưng họ vẫn cố thủ trong xe và không cho tôi xuống xe. Những người dân chứng kiến sự việc tiếp tục gây áp lực với lái xe và nhóm Jung Nak Kyu, sau một hồi giằng co họ mới cho ông Chang xuống xe.
Cho rằng, ông Jung Nak Kyu lợi dụng chính sách đầu tư của đất nước Việt Nam để vào Việt Nam thực hiện những hành vi trái pháp luật, xâm phạm tài sản, sức khỏe, thân thể người khác, gây tổn hại về uy tín, danh dự người khác. Vì thế, ông Son Min Chang làm đơn tố giác ông Kyu.
Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/9, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề cập đến tình hình tội phạm buôn bán ma túy, đặc biệt vụ án ma túy lớn do người nước ngoài điều hành dưới vỏ bọc là doanh nghiệp.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhận định, công tác quản lý người nước ngoài ở nhiều địa phương còn nhiều hạn chế; nhiều người nước ngoài lợi dụng địa bàn nước ta để phạm tội lừa đảo; tổ chức đánh bạc qua mạng, có vụ đông tới hàng trăm người; mua bán, vận chuyển ma túy với khối lượng rất lớn.
Bà Nga dẫn chứng hàng loạt vụ việc, như: vụ 395 người Trung Quốc điều hành nhiều website tổ chức cho người Trung Quốc đánh bạc qua internet tại khu đô thị Our City (Q.Dương Kinh, TP Hải Phòng), hay vụ Wu Heshan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) vận chuyển 1,1 tấn ma túy từ “Tam giác vàng” về Việt Nam để xuất qua các nước khác, tại TP HCM.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhìn nhận, Việt Nam đang trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, nên ngoài các đối tác vào làm ăn cũng có đối tượng vào lợi dụng địa bàn để hoạt động tội phạm.
“Dư luận rất quan tâm tới hiện tượng có địa bàn để hàng trăm người nước ngoài vào hoạt động tội phạm lâu như thế mà không biết thì các địa bàn khác sẽ thế nào, đã phát hiện hết chưa”, ông Thanh nói và đề nghị vấn đề này cần được làm rõ.