Giáo hoàng Francis ốm sau khi tụ họp thể hiện sự đoàn kết chống dịch Covid-19

Thứ sáu, 28/02/2020, 10:09 AM

Giáo hoàng Francis đã buộc phải hủy một sự kiện ngày 27/2 vì ốm sau khi tham dự một cuộc tụ họp thể hiện sự đoàn kết với những người đang phải chịu hậu quả của dịch Covid-19, Reuters đưa tin.

Giáo hoàng Francis bắt tay và ôm hôn động viên nhiều người trong một buổi tụ họp ngày 26/2.

Giáo hoàng Francis bắt tay và ôm hôn động viên nhiều người trong một buổi tụ họp ngày 26/2.

Theo thông báo của Vatican, Giáo hoàng Francis, 83 tuổi, bị ốm nhẹ và đã hủy tại một thánh đường ở Rome nhưng vẫn thực hiện các hoạt động khác tại nơi ở của ông.

“Vì bị ốm nhẹ, ngài ấy muốn ở trong Santa Marta (nhà khách Vatican). Tất cả các hoạt động khác diễn ra bình thường”, thông báo cho biết.

Vatican đã công bố một bức ảnh Đức Giáo hoàng Francis và Đức Hồng y Antonio Tagle, một người Philippines vừa bắt đầu vị trí mới ở Vatican, đang họp vào sáng 27/2 với các thành viên của Phong trào Khí hậu Công giáo Toàn cầu, một nhóm môi trường quốc tế.

Theo Reuters, Giáo hoàng có vẻ bị cảm và nói với giọng khàn khàn với đám đông hôm 26/2 và ho trong buổi lễ tại một nhà thờ ở Rome cùng ngày.

Trong cuộc tụ họp hàng tuần ở Quảng trường Thánh Phêrô hôm 26/2, ông đã bắt tay và ôm hôn động viên nhiều người.

Thông tin Giáo hoàng Francis bị ốm được công bố trong bối cảnh Covid-19 đang hoành hành ở Italy. Nước này hiện có 400 ca nhiễm bệnh, 12 trường hợp tử vong. Hầu hết các ca nhiễm bệnh được phát hiện ở miền Bắc Italy. Ở Rome, có 3 trường hợp nhiễm bệnh nhưng đều đã hồi phục.

Theo nhà viết tiểu sử Austen Ivereigh, Giáo hoàng Francis vốn bị mất một phần của một lá phổi. Nó bị cắt đi khi ông bị lao ở độ tuổi 20.

Ông cũng bị một số chứng đau chân do đau thần kinh tọa, do đó phải vật lý trị liệu thường xuyên và điều này giải thích cho việc ông thường trông khá khó khăn khi leo cầu thang.

Tuy nhiên, sức khỏe của ông vẫn tốt và có thể đi được khoảng 4 chuyến đi quốc tế mỗi năm kể từ sau cuộc bầu cử năm 2013.

Bài liên quan