Thứ ba, 26/03/2019, 15:58 PM
  • Click để copy

Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp bàn vụ chùa Ba Vàng 'gọi vong báo oán'

Chiều nay 26/3 Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam (GHPG VN) có buổi họp xem xét, xử lý vụ việc "thỉnh vong" tại chùa Ba Vàng, thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua.

giao-hoi-phat-giao-viet-nam-hop-ban-vu-chua-ba-vang-goi-vong-bao-oan
Đông đảo phóng viên báo chí chờ đợi buổi họp xem xét, xử lý vụ việc chùa Ba Vàng của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. (Ảnh: Chí Hiếu).

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: "Tại cuộc họp giao ban chiều nay, GHPG VN sẽ đưa vấn đề chùa Ba Vàng ra trao đổi".

Cuộc họp diễn ra từ 14h nhưng cho đến 16h cùng ngày cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Cũng vào thời điểm này rất đông cơ quan thông tấn báo chí đã có mặt, để mong nhận được thông tin sớm nhất từ Trung ương GHPG VN về chùa Ba Vàng.

Trước đó, vào sáng cùng ngày UBND TP Uông Bí cùng Sở TT-TT tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi thông tin báo chí về vụ việc chùa Ba Vàng.

Tại buổi họp lãnh đạo TP Uông Bí cho biết đã giao phường Quang Trung tiến hành xử phạt đối với bà Phạm Thị Yến số tiền 5 triệu đồng về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa.

Đồng thời cho biết, chính quyền Uông Bí phản đối mạnh mẽ những phát ngôn của bà Phạm Thị Yến vì xúc phạm Anh hùng, liệt sĩ và mang chuyện vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên ra bàn giải.

giao-hoi-phat-giao-viet-nam-hop-ban-vu-chua-ba-vang-goi-vong-bao-oan
Giáo hội Phật Giáo Việt Nam sẽ bàn về hình thức xử lý đối với vụ việc chùa Ba Vàng "gọi vong báo oán".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh xử lý nghiêm. Riêng về Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng, lãnh đạo TP Uông Bí cho biết: Do việc "giải oan" diễn ra trong khuôn viên chùa nên trụ trì phải chịu mọi trách nhiệm. Hiện UBND TP Uông Bí đã có văn bản gửi ban trị sự phật giáo tỉnh Quảng Ninh để làm rõ hoạt động "thỉnh vong".

Về phía bà Phạm Thị Yến, bà này là người sinh sống tại địa phương nên thời điểm hiện tại đã yêu cầu bà Yến về nơi cư trú. 

 

Chủ tịch TP Uông Bí: 'Thông tin quan chức góp vốn xây chùa Ba Vàng là không chính xác'

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND TP Uông Bí khẳng định "thông tin quan chức góp vốn xây chùa Ba Vàng là không chính xác".

 

Họp báo vụ chùa Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến bị phạt hành chính 5 triệu đồng vì vi phạm nếp sống văn hóa

Buổi họp báo về vụ việc Chùa Ba Vàng "thỉnh vong báo oán" trễ gần 1 tiếng đồng hồ so với dự kiến. Tại buổi họp, lãnh đạo TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đã giao UBND phường Quang Trung xử phạt hành chính bà Phạm Thị Yến về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa với mức phạt 5 triệu đồng.

 

Sáng nay họp báo vụ chùa Ba Vàng 'thỉnh oan gia trái chủ'

Sáng nay (26/3), chính quyền TP Uông Bí và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sẽ trả lời về sự việc chùa Ba Vàng "thỉnh oan gia trái chủ" sau nhiều ngày vào cuộc xác minh.