Clip giáo viên tiếng Anh chửi học viên phải chăng chỉ là chiêu PR của trung tâm?

Chủ nhật, 06/05/2018, 08:06 AM

Trên trang fanpage MTS English bỗng dưng xuất hiện nhiều thông tin với chiêu trò lấy lại danh tiếng, sau vụ cô giáo tại trung tâm tiếng Anh chửi mắng học viên phải chăng đây chỉ là chiêu PR của trung tâm?

tt tieng anh M
Cô giáo AN.K.T. chửi học viên (áo trắng, bàn thứ hai từ trên xuống) là con lợn. Học viên cũng đáp trả giáo viên bằng nhiều từ ngữ không hay ho - Ảnh cắt từ clip

Mới đây, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt đoạn video clip dài hơn 2 phút quay lại cảnh một nữ giáo viên dạy tiếng Anh tại trung tâm tự mở tranh cãi dữ dội với học viên vì vi phạm nội quy khiến dư luận quan tâm.

Sau khi đoạn clip được đăng tải vài giờ, trên trang fanpage MTS English của trung tâm này bỗng dưng xuất hiện hình ảnh một cuốn sách giúp học tốt tiếng Anh kèm theo dòng chữ "mời chào" rằng trung tâm sẽ tặng sách miễn phí cho những ai để lại bình luận tốt ở các clip cho trung tâm mà không cần biết họ đã từng học ở đây hay chưa.

Ngay lập tức, người dùng mạng xã hội đã thể hiện thái độ bất bình, gay gắt với cách hành xử đối phó, lấp liếm sau vụ việc của trung tâm. Nhiều câu hỏi được đặt ra, với chiêu trò này phải chăng đây chỉ là chiêu PR của trung tâm hay trung tâm này đang muốn nổi tiếng để lôi kéo học viên? cần phải tìm hiểu rõ thông tin này nếu đó chỉ là chiêu trò PR thì phải xử lý nghiêm...

clip-giao-vien-tieng-anh-chui-hoc-vien-phai-chang-chi-la-chieu-pr-cua-trung-tam
Hình ảnh một cuốn sách giúp học tốt tiếng anh kèm theo dòng chữ "mời chào" của trung tâm, phải chăng đây chỉ là chiêu trò PR để lôi kéo học viên?

Trước đó như đã đưa tin, đoạn clip ghi lại hình ảnh cô giáo của trung tâm chửi mắng học viên bằng lời lẽ thô tục, gây bức xúc trong cộng đồng. 

Mở đầu đoạn video, nữ giáo viên đòi học sinh nộp phạt 100.000đ vì người này không nộp bài tập về nhà. Trước yêu cầu này, học viên dịu giọng nói "mong cô giáo thông cảm" vì mình đang vừa học vừa làm, còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, giáo viên vẫn kiên quyết: "Anh không nói nữa, anh dừng lại. Một là anh đóng phạt, hai là lớp dừng lại. Đây không phải lần đầu tiên của anh. Khẩn trương, 100 nghìn, nhanh lên!".

Cuộc chửi bới với những ngôn từ đầy tục tĩu, xưng hô "mày - tao" giữa lớp học được nữ giáo viên này khơi mào khi nam học viên bức xúc nói: "Sao cứ nhì nhèo đòi tiền mãi thế, như lừa đảo vậy. Vào đây để học chứ để xin tiền à?"

Lúc này nữ giáo viên phản bác: "Mày nói đứa nào lừa đảo? Mày bảo tao lừa đảo à? Mày tự bước vào đây chứ tao lừa đảo mày à?...Tao nói cho mày biết ở ngoài kia, 1 hay 10 trung tâm cũng không thể biến mày từ con lợn thành con người được đâu! Học như mày không bao giờ khá lên được"... Thậm chí cô này còn không ngần ngại gọi học viên của mình là đồ giẻ rách.

Sau đó, khi bị nam sinh phản bác lại về thái độ, nữ giáo viên thẳng thắn trả lời rằng bởi nam sinh đã ký vào bản cam kết anh phải có trách nhiệm thực hiện. Bên cạnh đó, nữ giáo viên còn khẳng định mình không quan tâm đến cái gọi là tư cách giáo viên, ở Việt Nam không ai hơn cô về mặt tư cách trong việc dạy học đồng thời nhấn mạnh đây là sân chơi và luật của riêng cô, học viên không đóng phạt thì ra ngoài. 

"Tao không quan tâm đến cái gọi là tư cách, ở Việt Nam này không có ai hơn tao về tư cách đâu. Đây là sân chơi của tao, luật của tao, mày không đóng phạt thì mày ra ngoài. Đây là lần thứ mấy mày vi phạm? Mày là thằng đàn ông mày đã ký cái cam kết mày còn không làm à", nữ giáo viên lớn tiếng với nam học viên.

Trong khi đó, nam sinh cũng không vừa khi liên tục buông lời chửi bậy với giáo viên. Kết thúc cuộc cãi vã, người này ném cuốn sách xuống đất và bỏ về.

Đoạn clip này bắt nguồn từ 1 tài khoản Facebook có tên P.N là học viên trong lớp tiếng Anh này. Theo chia sẻ của P.N cậu và bạn đang theo học lớp tiếng Anh của cô giáo N.K.T với mức học phí gần chục triệu đồng một khóa. Khóa học này đi kèm những quy định bắt học sinh nộp phạt nếu vi phạm nội quy.

"Ai đời đã bắt con người ta đóng cả khóa học gần chục triệu rồi còn tự nghĩ ra trò để phạt tiền phụ thu của học viên. Bạn tôi bức xúc nên mới to tiếng. Trong khi nó làm bài rồi, mà quên nên hôm sau nộp thì bà ý không cho mà cứ bảo nó không làm xong bắt nộp tiền…Thế nào cứ vi phạm thì auto đóng tiền, cái gì cũng 100k trở lên", người đăng clip chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV, nữ giáo viên tiếng Anh tên N.K.T, là giáo viên giảng dạy tại trung tâm tiếng Anh MST English có địa chỉ tại Hà Nội. Cô giáo này thường có những clip dạy tiếng Anh đăng tải trên Youtube. Cô N.K.T được giới thiệu trong các clip là Giám đốc chuyên môn của trung tâm.

Ngay trên website của trung tâm dạy tiếng Anh kể trên cũng đã nhấn mạnh đến những cam kết của giảng viên, học viên, phụ huynh và trung tâm.

Đặc biệt, trung tâm này còn có khẩu hiệu: "Khái niệm có tiền là THÍCH HỌC THẾ NÀO THÌ HỌC và NGON NGỌT DỖ DÀNH không tồn tại tại MST. Tậy đây, hoặc là HỌC, hoặc là PHẠT và BỊ ĐUỔI". Đồng thời đưa ra "kỷ luật thép": chịu phạt 100k/ lần thiếu bài, 50k/ lần muộn bài...

Được biết, sau khi clip được đăng tải, tài khoản facebook của nữ giáo viên này đã khoá. Rất có thể đây chỉ là một fanpage giả mạo nhằm câu view.

 

Sốc với clip nữ giáo viên tiếng Anh chửi học viên là ‘con lợn’ vì không đóng phạt 100 nghìn

Màn cãi vã với những ngôn từ chợ búa “bẩn thỉu” giữa nữ giáo viên tiếng Anh và nam học viên tại một Trung tâm Anh ngữ ở Hà Nội đã diễn ra mà nguyên nhân chỉ vì học viên không chịu đóng 100 ngàn tiền nộp phạt khiến dư luận hết sức bất bình.

 

Hà Nội: Nữ giáo viên chủ nhiệm bị tố đánh đập bé trai học lớp 1 tím khắp người nhiều lần

Gia đình một nam học sinh lớp 1 Trường tiểu học Kiêu Kỵ (Gia Lâm – Hà Nội) đang tố cáo nữ giáo viên chủ nhiệm lớp đã dùng thước kẻ đánh đập khiến cơ thể học sinh này bị bầm tím.

 

Sở GD&ĐT yêu cầu xử nghiêm giáo viên hù dọa học sinh ngậm dép

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một giáo viên tiếng Anh của Trường Tiểu học Sông Lô (quận Phú Nhuận, TP HCM) đã phạt hai học sinh lớp 1 phải ngậm dép vì nói chuyện riêng trong giờ học vào trưa ngày 23/4. Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã yêu cầu phòng giáo dục quận và nhà trường xử lý nghiêm khắc hành vi của giáo viên này.